Tiếng Việt | English

02/02/2016 - 17:03

Đức Hòa viếng nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh

Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 -3-2-2016), huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, viếng nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn và viếng tượng đài đồng chí Võ Văn Tần.


Các đồng chí lãnh đạo huyện Đức Hòa cùng cán bộ lão thành cách mạng thắp hương tại nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên

Tại những nơi viếng, các đồng chí lãnh đạo huyện và cán bộ lão thành cách mạng đã dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Chi bộ đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn thành lập tại xã Đức Hòa (nay là Đức Hòa Thượng) gồm 7 đảng viên do đồng chí Võ Văn Tần làm Bí thư và đồng chí Nguyễn Văn Sậy làm Phó Bí thư.

Ngay khi thành lập, Chi bộ đã nhanh chóng đưa lực lượng đi phát triển cơ sở Đảng các xã lân cận và đóng vai trò quan trọng cho việc thành lập Huyện ủy Đức Hòa cũng như cung cấp cán bộ lãnh đạo cho tỉnh, thành phố./.

Hồng Thắm

Chia sẻ bài viết