Tiếng Việt | English

26/12/2017 - 15:07

Đức Hòa: Xuống giống hơn 400ha đậu phộng vụ Đông Xuân

Thời gian này, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bắt đầu xuống giống đậu phộng vụ Đông Xuân năm 2017-2018. Đây là vụ mùa cho năng suất cao nhất trong năm.

Nông dân đang xuống giống đậu phộng vụ Đông Xuân

Theo ông Bùi Văn Lờn, ngụ ấp Chánh, xã Tân Mỹ, vụ Đông Xuân năm nay, ông xuống giống 1,5ha đậu phộng, đầu tư chi phí khoảng 60 triệu đồng. Xuống giống đậu phộng vụ Đông Xuân, nông dân gặp khó khăn trong việc thuê mướn nhân công vì khan hiếm và giá thuê cao, từ 100.000-120.000 đồng/buổi.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa - Lê Văn Hùng cho biết: Hiện nay, nông dân xã Tân Mỹ xuống giống khoảng 50ha đậu phộng. Nhìn chung, các khâu chuẩn bị về giống, nhân công, phân bón,... đều chu đáo. Tuy nhiên, so với các năm trước, diện tích xuống giống đậu phộng năm nay ít hơn vì nhiều nông dân chuyển đổi, trồng các loại hoa màu.

Tính đến nay, huyện Đức Hòa xuống giống hơn 400ha đậu phộng, đạt 12% kế hoạch. Diện tích đậu phộng trồng nhiều ở các xã: Đức Lập Hạ, Đức Hòa Thượng, Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh Bắc, Tân Mỹ,... Hy vọng, vụ Đông Xuân năm nay, nông dân sẽ được mùa, trúng giá./.

Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết