Tiếng Việt | English

10/04/2020 - 17:33

Đức Huệ: Cách ly tập trung 5 đối tượng xuất cảnh trái phép

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Bộ đội Biên phòng huyện Đức Huệ, tỉnh Long An phối hợp các lực lượng chức năng của tỉnh và địa phương kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh và chống buôn lậu trên địa bàn.

Lực lượng chức năng làm việc đối tượng Nguyễn Thị Nồng (trái) 

Chiều 09/4, Trung đội 3 - Bộ đội bảo vệ biên giới Campuchia tuyến đối diện hỗ trợ bắt giữ và bàn giao các đối tượng cho lực lượng tuần tra, kiểm soát - Đồn biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây quản lý, gồm: Nguyễn Thị Nồng (SN 1972, ngụ ấp 6, xã Mỹ Quý Tây) cùng tang vật là 100 bao thuốc lá ngoại và đối tượng Trương Minh Phụng (SN 1997, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về hành vi xuất cảnh trái phép.

Cũng trong chiều 09/4, lực lượng tuần tra, kiểm soát - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt quản lý 3 đối tượng vượt biên giới trái phép với mục đích sang Campuchia mua thuốc lá ngoại về bán kiếm lời gồm: Nguyễn Thị Thúy (SN 1977), Nguyễn Thị Vị (SN 1978) và Nguyễn Thị Xí (SN 1980) cùng ngụ ấp 6, xã Mỹ Quý Tây. Khi các đối tượng vừa sang địa phận Campuchia khu vực đối diện Trạm Biên phòng Ba Thu thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đồn tiếp nhận và tiến hành các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo đúng quy trình đối với các đối tượng. Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đức Huệ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp ngành Y tế đưa 5 đối tượng trên cách ly tập trung 14 ngày trước khi tiến hành xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật./.

Hồng Luyn – Tấn Hữu

Chia sẻ bài viết