Tiếng Việt | English

10/06/2016 - 05:43

Đức Huệ: Hiệu quả mô hình tiếng kẻng vùng biên

Đến nay, mô hình tiếng kẻng vùng biên được triển khai và thực hiện hiệu quả tại 5/5 xã biên giới của huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Năm 2012, thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Long An, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện Đức Huệ tham mưu Huyện ủy, UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình “Tiếng kẻng vùng biên”.

Qua đó, phối hợp triển khai đồng loạt mô hình ở 5 xã biên giới, trong đó, chọn ấp 6, xã Mỹ Quý Tây làm điểm tổ chức diễn tập để các xã nghiên cứu, thực hiện ở xã mình. Đến nay, đã có 5/5 xã biên giới diễn tập mô hình “Tiếng kẻng vùng biên”.

Năm 2015, các xã biên giới thực hiện mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” gắn với phong trào “Quần chúng tự quản đường biên, cột mốc; giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) xóm, ấp khu vực biên giới”, 3 lực lượng: Công an, Quân sự, Biên phòng phối hợp các ngành tuyên truyền phổ biến Luật Biên giới quốc gia; các Hiệp định, Nghị định về quy chế biên giới cho cán bộ, nhân dân 5 xã biên giới... Đặc biệt, tuyên truyền về âm mưu và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản.

Qua đó, nhân dân cung cấp cho cơ quan chức năng trên 150 tin tố giác tội phạm có giá trị, giúp lực lượng Công an và Biên phòng kịp thời phát hiện các hoạt động chống phá an ninh biên giới, bắt 156 vụ vi phạm về ANTT trên tuyến biên giới, quản lý 65 xe môtô tiêu thụ qua biên giới; hàng chục ngàn cây thuốc lá ngoại, 2.367 bao đường cát nhập lậu, 75 xe mô tô, 17 xe ô tô và 6 xuồng máy là phương tiện vận chuyển; làm rõ xử lý hành chính cảnh cáo giáo dục 68 đối tượng, phạt tiền 114 đối tượng, thu trên 190 triệu đồng.

Đặc biệt, thực hiện phong trào “Quần chúng tự quản đường biên, cột mốc; mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” và Mỗi đoàn viên, thanh niên là "an ninh viên ” của Đoàn Thanh niên; “Gia đình cán bộ, hội viên không có bạo lực gia đình ” và "Điểm sáng vùng biên” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện đựơc liên kết, phối hợp chặt chẽ trong giử gìn ANTT, phòng, chống tội phạm ... Góp phần xây dựng Nông thôn .

Đan Thư

Chia sẻ bài viết