Tiếng Việt | English

19/01/2016 - 16:56

Đức Huệ họp mặt mừng xuân với các huyện biên giới Campuchia

Ngày 19–1–2016, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An tổ chức Họp mặt mừng xuân với chính quyền và các lực lượng bảo vệ trên tuyến biên giới gồm các huyện: Thạnh Hóa, Đức Huệ (tỉnh Long An), huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) cùng huyện ChanhTria và Thành phố Bavét, thuộc tỉnh Svâyriêng, Vương quốc Campuchia.


Đại biểu Campuchia tặng quà Tết cho lãnh đạo huyện Đức Huệ

Thực hiện phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài”, trong những năm qua, chính quyền và nhân dân các huyện biên giới luôn giữ mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới, nhất là việc bảo vệ cột mốc, vật chuẩn mà đội phân giới cắm mốc hai bên đã xây dựng.

Bên cạnh đó, chính quyền các huyện còn đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện để xây dựng đời sống dân cư biên giới của hai nước ngày càng tốt hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội các huyện ngày thêm phát triển. Trong khuôn khổ hoạt động đối ngoại mừng xuân Bính Thân 2016, UBND huyện Đức Huệ còn tổ chức giải bóng đá giao lưu giữa các đội bóng huyện Đức Huệ và huyện ChanhTria nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc.

Nhân dịp mừng xuân mới Bính Thân 2016 Việt Nam, ông Nguôn Râm – Huyện trưởng huyện ChanhTria thay mặt đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia phát biểu chúc mừng năm mới sức khỏe, phồn vinh, thịnh vượng đến các đồng chí lãnh đạo, toàn thể cán bộ và nhân dân huyện Đức Huệ. Đồng thời, ông cũng bày tỏ niềm mong muốn chính quyền và nhân dân các huyện biên giới sẽ tăng cường hơn nữa tinh thần thống nhất, giữ gìn tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa hai bên trong những năm tới nhằm xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững./.

CTV Hồng Luyn - Hoàng Anh

Chia sẻ bài viết