Tiếng Việt | English

01/07/2015 - 11:12

Đức Huệ: Phát hiện 43 vụ vi phạm trong khai thác thủy sản

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2015, lực lượng chức năng đã phát hiện 43 vụ vi phạm sử dụng xung điện để khai thác thủy sản; tịch thu 10 bình, 41 kích điện và xử phạt vi phạm hành chính 9 vụ với tổng số tiền 9,5 triệu đồng.

Những năm qua, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An xác định công tác chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ môi trường sinh sống của các loài thủy sản. Theo đó, huyện tập trung tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản cùng các văn bản pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực này một cách rộng rãi trong toàn dân. Trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn huyện đã tổ chức được 42 cuộc tuyên truyền với hơn 1.160 người dự. Ban Chỉ đạo huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm. Trong năm 2014, huyện cũng được Chi cục Thủy sản tỉnh hỗ trợ thả hơn 800kg cá giống các loại trên sông Vàm Cỏ Đông nhằm bổ sung nguồn lợi thủy sản vào môi trường tự nhiên. Qua đó, đã tác động làm chuyển biến nhận thức của người dân, có 90 hộ cam kết không vi phạm. Từ sự tập trung quyết liệt này đã góp phần làm giảm đáng kể tình hình vi phạm trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn không ít đối tượng còn lén lút sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản với nhiều thủ đoạn tinh vi, đa dạng, sử dụng ghe cào hoặc xuồng có công suất lớn, các dụng cụ kích điện được giấu và ngụy trang kỹ rất khó phát hiện và khi bị phát hiện thì đối tượng bỏ chạy để lại tang vật và phương tiện. Thời gian gần đây, một người từ các tỉnh khác đến, chuyên sống bằng nghề đánh bắt thủy sản nên huyện cũng gặp khó khăn trong việc xử lý các đối tượng này./.

Hồng Luyn-Tấn Hữu

Chia sẻ bài viết