Tiếng Việt | English

12/04/2018 - 14:13

Đức Huệ: Tổ chức tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới

Đại đức Thích Thiện An - Trụ trì chùa Linh Châu, ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An vận động đoàn từ thiện Facebook (quận 7, TP.HCM) hỗ trợ 160 triệu đồng xây dựng cầu Bến Đò và cầu Bàu Trâm, xã Mỹ Thạnh Đông, giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn.

Lễ khởi công công trình cầu Bến Đò và cầu Bàu Trâm

Lễ khởi công công trình cầu Bến Đò và cầu Bàu Trâm

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Đức Huệ - Võ Văn Á cho biết: “Theo nghị quyết của huyện, phấn đấu đến năm 2020, Mỹ Thạnh Đông đạt chuẩn xã nông thôn mới. Tuy nhiên, hệ thống giao thông trên địa bàn xã còn khó khăn. Chính quyền và người dân địa phương ra sức thay thế những cây cầu tạm bằng cầu bêtông cốt thép để thuận tiện trong việc đi lại, vận chuyển nông sản, vừa làm thay đổi bộ mặt nông thôn, qua đó góp phần thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Việc vận động xây cầu nông thôn của tổ chức tôn giáo phần nào chia sẻ khó khăn với địa phương trong xây dựng nông thôn mới”.

Thời gian tới, các tổ chức, tín đồ tôn giáo trên địa bàn huyện tiếp tục xây dựng các mô hình thiết thực theo Chương trình phối hợp số 01, ngày 05/9/2016 giữa UBMTTQ Việt Nam huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Mỹ Thạnh Đông nói riêng và toàn huyện nói chung./.

Nguyễn Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích