Tiếng Việt | English

16/05/2018 - 17:06

Dùng búa đập đầu chủ quán cà phê cướp tài sản

Làm ăn thua lỗ, thiếu tiền trả nợ vay ngân hàng và bên ngoài, bị cáo đã dùng búa đập 12 nhát vào đầu bị hại để cướp nữ trang.

Ngày 16/5, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Trọng, (38 tuổi), ngụ ấp Cây Trôm, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Minh Trọng trong phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Long An, xuất phát từ chỗ làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ vay ngân hàng và bên ngoài, ngày 22/5/2017, Nguyễn Minh Trọng chuẩn bị sẵn một cây kéo đi cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ.

Thực hiện hành vi, Trọng thuê xe ôm từ huyện Củ Chi về huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tìm người sơ hở ra tay cướp tài sản.

Khi đến địa phận ấp Bình Hữu 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, Trọng phát hiện quán cà phê do chị Nguyễn Thị Kim làm chủ có nhiều khách nên xuống xe cách đó 40m để chờ cơ hội.

Trưa ngày 22/5/2017, thấy quán của chị Kim vắng khách, Trọng vào quán giả gọi cà phê rồi nằm trên võng.

Trong lúc trò chuyện cùng chủ quán, Trọng được chị Kim gợi ý vào phòng để massage thư giãn. Phát hiện trên tay chị Kim đeo nhiều nữ trang nên Trọng đồng ý để chờ thời cơ ra tay. Chị Kim đóng cửa quán cùng Trọng vào trong buồng.

Đúng lúc này, Trọng khống chế chị Kim, cướp tài sản. Tuy nhiên, chị Kim phản kháng quyết liệt, Trọng dùng cây búa đóng đinh có sẵn trong quán đập liên tiếp 12 nhát vào vùng đầu, mặt và sau gáy khiến chị Kim bất tỉnh tại chỗ.

Sau đó, Trọng dùng kéo cắt 2 vòng vàng 24k trọng lượng 4 chỉ và tháo một chiếc nhẫn vàng 2 chỉ với giá trị tài sản trên 20 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Tuy nhiên, khi vừa ra đến đường, chị Kim tỉnh lại truy hô nên một số người gần đó tổ chức vây bắt được Trọng.

Còn chị Kim, được cấp cứu và chữa trị kịp thời nên chỉ bị thương tích 37%.

Trước hành vi của bị cáo, Hội đồng xét xử TAND tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Trọng mức án 7 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Nguyễn Minh Trọng phải chịu mức án 10 năm tù cho 2 tội danh trên. Bên cạnh đó, bị cáo Trọng còn phải bồi thường cho bị hại tổng số tiền trên 80 triệu đồng./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết