Tiếng Việt | English

21/11/2016 - 17:44

Dựng chuyện cầm mạng ở casino, lừa cha ruột lấy tiền tiêu xài

Do không có tiền tiêu xài, Đạt và Hiếu dựng chuyện giả cầm mạng tại Casino lừa cha ruột của Đạt để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/3/2016, Võ Thành Đạt, SN 1998, ngụ ấp 6, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, hỏi mượn tiền của Phạm Văn Hiếu, sinh năm 1993, ngụ ấp 5, xã An Thạnh, để tiêu xài. Do Hiếu không có tiền cho mượn nên bàn bạc với Đạt dựng chuyện giả cầm mạng tại casino ở Campuchia với số tiền 3.000 đô la Mỹ (khoảng 60 triệu đồng), để lừa ông Võ Chí Linh, sinh năm 1977 (cha ruột của Đạt) đem tiền qua Campuchia chuộc mạng.


4 đối tượng lừa đảo (Từ trái qua: Mổ, Nhịn, Hiếu, Đạt)

Đối tượng Hiếu biết Huỳnh Văn Nhịn, sinh năm 1986, ngụ ấp 5, xã An Thạnh, có quan hệ với các đối tượng ở casino, nên bàn bạc với Nhịn dựng chuyện giả cầm mạng của Đạt để chiếm đoạt tiền chia nhau tiêu xài.

Đến khoảng 9 giờ, ngày 6/4/2016, Hiếu, Đạt, Nhịn đến huyện Đức Hòa cầm xe mô tô của Hiếu với giá 9 triệu đồng để có chi phí cho cả nhóm đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, nhờ giới thiệu của đối tượng Lê Minh Tuấn, 3 đối tượng trên quen biết với Trần Văn Mổ, sinh năm 1978, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, nhờ dẫn sang Campuchia giả cầm mạng Đạt. Nếu thành công, Mổ được hưởng 12 triệu đồng.

Đối tượng Mổ thuê 2 xe mô tô chở Hiếu, Nhịn, Đạt theo đường tiểu ngạch qua Campuchia. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày thì đến Campuchia, Mổ mua sim điện thoại Campuchia gọi cho ông Linh nói dối là Đạt qua casino đánh bạc thua hết tiền và cầm mạng 60 triệu đồng, yêu cầu anh Linh đem tiền qua Campuchia chuộc mạng.

Sau nhiều lần gọi điện đòi tiền chuộc nhưng ông Linh không thực hiện theo yêu cầu nên các đối tượng về lại Việt Nam. Ngày 9/4/2016, Mổ dùng số sim điện thoại ở Việt Nam gọi yêu cầu ông Linh đem tiền qua Campuchia chuộc mạng. Ông Linh trả lời gia đình khó khăn nên chỉ mượn được 20 triệu đồng. Đối tượng Mổ nói dối có người bạn làm chung tại casino, sẽ nhờ người này bắt cóc Đạt đem về huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh và đem 20 triệu đồng lên chuộc mạng nên ông Linh đồng ý.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 9/4/2016, Mổ tiếp tục gọi điện yêu cầu đem 20 triệu đồng lên huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh chuộc mạng cho Đạt, nhưng ông Linh trả lời trời tối không dám đi. Đến khoảng 20 giờ, ngày 10/4/2016, Mổ bàn với Đạt đi xuống ngã tư An Sương, TP.HCM gọi điện yêu cầu ông Linh đem tiền lên chuộc mạng cho tiện.

Khi đến ngã tư An Sương, Mổ gọi điện cho ông Linh đem tiền đến chuộc mạng. Sau nhiều lần bị ông Linh từ chối, khoảng 3 giờ, ngày 11/4/2016, Mổ chở Đạt về nhà và yêu cầu ông Linh đưa 20 triệu đồng. Trong lúc tên Mổ đang nhận tiền thì bị lực lượng Công an xã An Thạnh, huyện Bến Lức bắt quả tang.

Qua điều tra, Nhịn, Mổ và Đạt khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên, riêng Phạm Văn Hiếu bỏ đi khỏi địa phương. Qua vận động của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, đến ngày 22/9/2016, Hiếu ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 4 đối tượng Đạt, Hiếu, Mổ, Nhịn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết