Tiếng Việt | English

18/11/2017 - 17:59

Đứng dậy từ derby thành Madrid

2h45 ngày 19/11 (THTT trên kênh K+PC), Atletico Madrid và Real Madrid (R.M) sẽ bước vào trận derby ở vòng 12 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga) trên sân Wanda Metropolitano với cùng một tâm thế: không thể thất bại thêm nữa.

Griezmann (giữa) sẽ tỏa sáng trước Real Madrid? Ảnh: Reuters
Điểm số trên bảng xếp hạng đủ cho thấy điều đó. Cụ thể, R.M và Atletico có cùng 23 điểm, kém đội đầu bảng Barca đến 8 điểm và kém đội nhì bảng Valencia 4 điểm. Ngoài ra, việc Barca chỉ phải chạm trán Leganes ở tuần này càng khiến sức ép lên vai hai đội bóng thành Madrid lớn hơn. Thua thêm một trận, khoảng cách với ngôi đầu có thể trở thành 11 điểm. Phong độ xuất thần của Valencia, cộng với sự ổn định của hai CLB Villarreal và Sevilla khiến La Liga mùa này trở nên đặc biệt khó lường. Vì vậy, hai đội bóng thành Madrid chắc chắn không thể chủ quan hoặc có 
thái độ buông xuôi.

R.M đang là đội chịu nhiều thách thức hơn bởi Atletico dù sao cũng đã chạm trán Barca và lại được đá trên sân nhà ở trận này. Phong độ của R.M cũng đang trong tình cảnh đáng ngại khi họ đã thua 2 trong 3 trận gần nhất (trước Tottenham ở Champions League và Girona ở La Liga). Nhưng cũng vì sa sút đến vậy, thầy trò HLV Zinedine Zidane hơn bao giờ hết cần một trận derby để xốc 
dậy tinh thần thi đấu.

Ông Zidane phải cảm ơn HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha vì đã không triệu tập Ronaldo lên tuyển cho đợt trận giao hữu quốc tế vừa rồi. Lực lượng của R.M hiện đang chịu nhiều sứt mẻ với chấn thương của Gareth Bale, Mateo Kovacic, Daniel Carvajal và thủ thành Keylor Navas. Những đội bóng chơi tấn công như R.M lại luôn gặp vấn đề sau các đợt trận quốc tế. Điển hình là ở trận này, Luka Modric sẽ khó lòng có được thể lực sung mãn nhất sau hai trận cày ải cùng tuyển Croatia ở vòng play-off 
World Cup 2018.

Trong bối cảnh đó, việc Ronaldo có trọn vẹn 2 tuần nghỉ ngơi thực sự là thông tin rất tích cực với HLV Zidane. Dù không có phong độ thật cao mùa này, Ronaldo vẫn là cầu thủ tấn công tốt nhất trong tay ông Zidane lúc này. Nhất là trong bối cảnh Alvaro Morata đã ra đi, Bale chấn thương, Karim Benzema chơi ngày càng kém, còn những cầu thủ trẻ như Marco Asensio, Lucas Vazquez chưa chứng tỏ được bản thân.

Về phía Atletico, HLV Diego Simeone có được lực lượng mạnh nhất ở trận này với sự trở lại của tiền vệ Koke. Các cầu thủ đội chủ nhà tỏ ra rất háo hức trước thềm trận quyết đấu này. Hãng tin AFP dẫn lời tiền đạo Antoine Griezmann: “Tuy đang gặp khó khăn về khả năng ghi bàn nhưng chúng tôi 
sẽ sớm ổn thôi”.

Cầm chắc việc bị loại sớm ở Champions League, Atletico càng có thêm động cơ để theo đuổi cuộc đua vô địch ở La Liga. Trở ngại với HLV Simeone là các chân sút của ông hiện có phong độ quá kém qua việc chỉ ghi được 16 bàn sau 11 trận ở La Liga.

Barca không thể khinh thường Leganes

Đến làm khách trên sân của Leganes diễn ra trước đó là cơ hội để Barca gây sức ép lên hai đội bóng thành Madrid.

Dù vậy, Barca cũng không thể chủ quan khi Leganes có phong độ khá cao trên sân nhà mùa này. Trước đó, họ đã cầm chân được Atletico (hòa 0-0) trên sân nhà. Thêm vào đó, Barca cũng gặp nhiều khó khăn về nhân sự ở trận này khi Rafinha, Ousmane Dembele, Andre Gomes, Sergi Roberto cùng Javier Mascherano đều vắng mặt vì chấn thương.

 Huy Đăng/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết