Tiếng Việt | English

26/07/2016 - 19:43

Dùng gỗ ném lõm sọ hàng xóm

Bị soi đèn pin nhiều lần vào mặt, sau hồi cự cãi, Phạm Cao Tài (SN 1990), ngụ xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã dùng khúc gỗ ném trúng đầu chị Trần Thị Ánh Tuyết gây lõm sọ thái dương với thương tích 28%.

Ngày 26/7/2016, TAND huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết, cơ quan này vừa tiến hành xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Cao Tài mức án 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 20 giờ ngày 6/11/2015, bị cáo Phạm Cao Tài cùng một số người bạn nhậu kế bên nhà chị Trần Thị Ánh Tuyết tại ấp Xóm Chùa, xã Tân Lân, huyện Cần Đước. Sau khi nhậu xong, bạn của Tài lấy xe ra về thì bị ngã vào tường rào nhà chị Tuyết. Đúng lúc này chị Tuyết đang cầm đèn pin lùa vịt thấy động nên soi đèn về phía Tài nhiều lần.

Sau khi đưa bạn ra ngoài đường lớn, Tài trở vào lấy vỏ chai bia ném sang nóc nhà chị Tuyết và cự cãi. Sau nhiều lần được can ngăn, Tài dùng khúc gỗ ném về phía chị Tuyết. Tuy nhiên, khúc gỗ Tài ném trúng ngay đỉnh đầu chị Tuyết gây lõm sọ và phải cấp cứu tại bệnh viện.

Theo bản kết luận pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Long An, tỷ lệ tổn thương của chị Tuyết do vết thương gây nên là 28%. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Phạm Cao Tài đã hoàn toàn khai nhận hành vi phạm tội của mình./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết