Tiếng Việt | English

18/05/2019 - 16:46

Dùng súng điện trộm chó bị khởi tố

Lợi dụng đêm tối, 2 đối tượng dùng súng điện tự chế bắt trộm chó thì bị lực lượng tuần tra Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An bắt giữ.

Đối tượng Xuân và Linh tại Cơ quan điều tra

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Trụ cho biết, đang thụ lý điều tra vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 2 giờ, ngày 05/4, lực lượng tuần tra 09 Công an huyện Tân Trụ phối hợp lực lượng tuần tra Công an xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ tuần tra trên Đường tỉnh 833 thì phát hiện 2 đối tượng nam điều khiển mô tô biển số 59P1-31131 có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản (trộm chó).

Lực lượng chốt chặn kiểm tra thì phát hiện trên xe đang chở 1 bao vải, bên trong có 4 con chó đã chết và một số dụng cụ bắt trộm chó: 1 súng điện tự chế, 1 máy kích điện, 1 bình ắc quy, 2 ná thun,...

Qua làm việc, 2 đối tượng khai tên Hồ Trần Khánh Xuân, SN 1988, ngụ đường Lê Thị Thôi, phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An và Nguyễn Vũ Linh, SN 1988, ngụ ấp Mỹ Thới, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

Xuân và Linh khai nhận, 4 con chó đã chết nêu trên do 2 đối tượng vừa dùng súng điện tự chế bắt trộm được tại xã Nhơn Thạnh Trung, TP. Tân An và xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản huyện Tân Trụ, 4 con chó có tổng trọng lượng 78kg, trị giá 3,9 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Trụ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Xuân và Linh về hành vi trộm cắp tài sản./.

Thúy Phượng – Minh Khánh

 

Chia sẻ bài viết