Tiếng Việt | English

06/01/2016 - 09:52

Đường đến xã văn hóa không xa

Tính đến thời điểm này, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đạt 98/100 điểm về xây dựng xã văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 51,7 triệu đồng/người/năm; 97,5% gia đình được công nhận văn hóa; 8/8 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa,…

 

Lễ bàn giao nhà tình thương cho hộ khó khăn về nhà ở

Trước đây, Long Hựu Đông phát triển kinh tế chưa bền vững, giá cả sản phẩm làm ra không ổn định, các mô hình sản xuất mang tính tự phát, chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế của vùng cù lao,…

Từ thực tế đó, 5 năm qua, Đảng ủy, UBND xã phối hợp mở 12 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, thu hút 310 người tham dự; tổ chức 124 buổi hội thảo,… qua đó, giúp nông dân đạt hiệu quả cao trong sản xuất. Hiện nay, xã có 1 cơ sở sửa chữa ghe tàu, 11 cơ sở may gia công; 9 cơ sở chế biến hạt điều thô,… tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn.

Bên cạnh đó, UBMTTQ vận động mọi người tham gia cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, kêu gọi các nhà hảo tâm xây 5 căn nhà tình nghĩa, 17 căn nhà tình thương và 99 căn nhà theo QĐ 167/2008/QĐ-TTg. Hiện Long Hựu Đông không còn nhà dột nát, thu nhập bình quân đầu người đạt 51,7 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ khá giàu lên 37,4%; hộ nghèo giảm còn 2,4%.

Những năm trước, khi mùa nước nổi tràn về, đường giao thông nông thôn ở Long Hựu Đông phủ màu nước trắng xóa. Người dân đi lại chủ yếu bằng xuồng ghe. Từ khi phát động xây dựng xã văn hóa đến nay, xã vận động nhân dân dal hóa 15 tuyến đường và 2 tuyến đường hương lộ với tổng kinh phí 9 tỉ đồng, trong đó, người dân đóng góp trên 1 tỉ đồng và 9.970m2 đất, số còn lại ngân sách Nhà nước hỗ trợ; xây 5 cây cầu, với tổng kinh phí vận động trên 460 triệu đồng,…

Ông Cổ Lê Đại Phước, ngụ ấp Chợ Xã chia sẻ: “Lúc trước, đường giao thông chủ yếu là đường đất, khi trời đổ mưa thì lầy lội và có rất nhiều ổ voi, học sinh đi học khó khăn. Thế nhưng, những con đường bây giờ được khoác lên mình "chiếc áo" bê tông sạch đẹp. 2 bên đường san sát những ngôi nhà khang trang, đèn điện được thắp sáng. Ai cũng vui”.

Phó Chủ tịch UBND xã Long Hựu Đông - Nguyễn Tuấn Nhã cho biết: “Hiện nay, xã đạt 98/100 điểm trong xây dựng xã văn hóa. Thời gian tới, xã tiếp tục củng cố và nâng cao các tiêu chí đạt, đồng thời, vận động các nguồn lực nhất là sự đồng tình của nhân dân để tiếp tục hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới”.

Lê Ngọc 

Chia sẻ bài viết