Tiếng Việt | English

28/11/2019 - 11:41

Đường hoa Cần Thơ xuân Canh Tý không dùng ngân sách nhà nước

Với chủ đề Xuân Hy vọng, đường hoa xuân Cần Thơ năm 2020 tổ chức tại quận Ninh Kiều có chiều dài 315m, rộng khoảng 22m, gồm 25 mô hình, tiểu cảnh và được chia thành 3 đoạn, mỗi đoạn có chủ đề riêng.

Theo thiết kế, cổng vào là vòm hoa lớn. Ở giữa là linh vật chú chuột vẫy tay chào và cầm quả dưa hấu nằm trên nền hoa, chung quanh là các thỏi vàng. Ở hai bên là Lân với thiếu nhi đang đánh trống và Địa với thiếu nhi cầm quạt

Đoạn 1, từ đường Hòa Bình đến ngã tư Đồng Khởi có cổng chính và 6 tiểu cảnh, gồm: mô hình chuột chơi đánh trống trên tháp hoa, cụm tiểu cảnh mô hình trang trí,đdoàn tàu hỏa xuyên Việt, tiểu cảnh rừng núi Tây Nguyên, mô hình chợ Bến Thành, mô hình Mũi Cà Mau trên thảm hoa.

Mô hình chợ Bến Thành tại đường hoa Cần Thơ Canh Tý

Đoạn 2, từ ngã tư Đồng Khởi đến ngã ba Điện Biên Phủ, gồm 11 mô hình và tiểu cảnh.

Mô hình tranh dân gian Đông Hồ - đám cưới chuột

Mô hình chong chóng

Đoạn 3, từ ngã ba Điện Biên Phủ đến đường Phan Đình Phùng gồm 1 cổng phụ và 5 mô hình tiểu cảnh.

Sân khấu đờn ca tài tử

Đường hoa Cần Thơ xuân Canh Tý 2020 mở cửa từ 21/01 nhằm 27 tháng chạp đến 29/01 nhằm mùng 5 Tết Nguyên đán. 

Kinh phí thực hiện đường hoa từ nguồn vận động tài trợ, không sử dụng ngân sách./.

Lê Dân/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết