Tiếng Việt | English

17/04/2018 - 19:19

Đường quê thoáng mát

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Điển hình là mô hình Đường quê thoáng mát mang lại diện mạo mới cho quê hương, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới (XDNTM).

Tạo diện mạo mới

Đường về ấp Đông Hòa hôm nay sáng, xanh, sạch, đẹp. Đây là kết quả mà Chi hội Phụ nữ ấp phối hợp Ban Nhân dân ấp vận động người dân thực hiện tốt mô hình Đường quê thoáng mát.

Chị Phùng Thị Hồng Thắm nhớ lại: “Cách đây 1 năm, tuyến đường trước nhà, cây cối, cỏ dại mọc um tùm. Mặc dù đường được bêtông hóa nhưng cảnh quan chưa được thông thoáng. Tôi cùng các thành viên trong gia đình dọn vệ sinh sạch sẽ, xin hoa về trồng, chăm sóc hàng ngày. Thấy vậy, chị em trong xóm làm theo”.

“Từ ngày thực hiện mô hình Đường quê thoáng mát, tôi đến đâu cũng thấy cảnh quan đẹp mắt. Người dân có ý thức hơn, không xả rác thải ven đường” - chị Võ Thị Kim Loan, ngụ ấp Nước Trong, phấn khởi.

Tuyến đường quê thoáng mát, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới

Tuyến đường quê thoáng mát, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thủy Đông - Nguyễn Thị Tiểu Khúc cho biết: “Ban đầu, công tác triển khai, thực hiện mô hình gặp không ít khó khăn vì các hội viên chưa có thói quen chăm sóc cảnh quan trước nhà. Một số tuyến đường, người dân hay thả rong gia súc gây trở ngại cho việc trồng và chăm sóc cây xanh. Vì vậy, hội tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên. Đối với những hộ khó vận động, hội nhờ những hội viên có uy tín phối hợp ban nhân dân ấp cùng vận động để hướng dẫn thực hiện.

Góp phần xây dựng nông thôn mới

Đến nay, xã Thủy Đông đạt 16/19 tiêu chí NTM, còn 3 tiêu chí chưa hoàn thành: Giao thông, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm. Xác định môi trường và an toàn thực phẩm là một trong những tiêu chí khó thực hiện, Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai mô hình Đường quê thoáng mát nhằm chung tay XDNTM.

Thời gian qua, hội viên phụ nữ phối hợp lực lượng đoàn viên, thanh niên tổ chức phát quang bụi rậm khu vực cụm, tuyến dân cư; tuyến kênh 24, tuyến đường Cây Khế - Nước Trong - Voi Đình; đường Rạch Kinh - Rau Má;... với chiều dài hơn 10km, hàng trăm ngày công lao động.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã - Nguyễn Thị Tiểu Khúc, hiện nay, bên cạnh vận động hội viên không vứt rác, không cho xe trọng tải lớn đi vào đường liên ấp làm hư hỏng, xuống cấp,... hội còn vận động hội viên trồng hoa ven đường, tham gia dọn cỏ, quét đường làng, ngõ xóm; xóa cầu tiêu trên kênh, rạch, ao cá. Qua đó, góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, để địa phương được công nhận NTM vào cuối năm 2019.

Việc xây dựng mô hình Đường quê thoáng mát không chỉ gắn kết tình cảm các hội viên hơn mà còn nâng cao rõ rệt ý thức bảo vệ môi trường của từng hội viên và người dân trong xã./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết