Tiếng Việt | English

04/06/2018 - 15:19

Đường Vành đai TP.Tân An: “Ì ạch” trong giải phóng mặt bằng

Đường Vành đai TP.Tân An, tỉnh Long An dài hơn 23km, rộng 33m (bao gồm mặt đường và hành lang), điểm đầu giao với ngã tư Mỹ Phú (xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa), điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 1 - Đường tỉnh 833, TP.Tân An. Dự án (DA) này đi qua xã Mỹ Phú (huyện Thủ Thừa); các xã: Lợi Bình Nhơn, An Vĩnh Ngãi, Bình Tâm, Nhơn Thạnh Trung, các phường: Khánh Hậu, Tân Khánh, phường 7, phường 5 (TP.Tân An). Đây là công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhưng đến nay vẫn “ì ạch” trong giải phóng mặt bằng (GPMB).

Dự án đường Vành đai TP.Tân An đoạn qua xã An Vĩnh Ngãi

Dự án đường Vành đai TP.Tân An đoạn qua xã An Vĩnh Ngãi

Còn nhiều vướng mắc

DA gặp nhiều khó khăn trong GPMB bởi kinh phí chi trả, bồi thường GPMB và tái định cư (TĐC) khá lớn. Mặt khác, DA chưa nhận được sự đồng tình của nhiều hộ dân trong vùng DA đối với việc giải tỏa thêm 20m ở mỗi bên đường. Từ đó, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công trình.

Theo UBND TP.Tân An, DA thành phần 1, 2, 3 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư, hiện trong quá trình kiểm đếm. Thành phố công bố dự thảo phương án giá bồi thường ra dân. Với những hộ chưa đồng tình, thành phố tiếp tục thu phiếu ý kiến để tổng hợp, nắm bắt tình hình.

Đối với DA thành phần 4 (đoạn qua xã Lợi Bình Nhơn, phường Khánh Hậu và phường Tân Khánh) do UBND thành phố làm chủ đầu tư, được thực hiện bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. UBND thành phố chi trả tiền bồi thường cho 371/401 hộ dân với tổng số tiền trên 292 tỉ đồng, còn lại 30 hộ tiếp tục vận động để chi trả.

Chưa nhận tiền bồi thường đường Vành đai, ông Dương Quang Tiếp, Phạm Văn Nghị, Dương Nghĩa Diện, ngụ xã Lợi Bình Nhơn và ông Nguyễn Văn Phòng, Trương Văn Vui, Trương Thanh Tuấn, ngụ xã An Vĩnh Ngãi, đều cho rằng: “Chúng tôi hoàn toàn đồng thuận với chủ trương quy hoạch đường Vành đai nhưng chỉ đồng ý giải tỏa phần đất nằm trong 33m, không chấp nhận giải tỏa thêm 20m hai bên đường”.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến gần 100 hộ dân thuộc xã Bình Tâm không cho đơn vị kiểm đếm 20m hai bên đường Vành đai vì họ không đồng ý làm phân khu chức năng. Chính quyền địa phương nhiều lần giải thích, tuyên truyền, thuyết phục nhưng đến nay, các hộ dân vẫn chưa đồng tình.

Chủ tịch UBND xã Lợi Bình Nhơn - Hồ Duy Tâm thông tin, đường Vành đai qua địa bàn xã có chiều dài 3,2km, ảnh hưởng đến 242 hộ dân. Thực hiện chỉ đạo của thành phố, thời gian qua, chính quyền địa phương cùng các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền để những hộ dân trong vùng DA đồng tình với phương án làm đường. Xã còn khoảng 20 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, trong đó có 6 hộ không đồng ý giải tỏa phần 20m ở 2 bên; 5 hộ yêu cầu đo lại diện tích, ý kiến đơn giá đất thấp; 4 hộ kiểm đếm vắng chủ; 2 hộ không có ý kiến; 1 hộ trả lời sau; 2 hộ đồng ý nhận tiền nhưng đang điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Tâm hy vọng, công trình sớm được triển khai, góp phần làm thay đổi bộ mặt của xã nói riêng và thành phố nói chung.

Toàn tuyến đường Vành đai thành phố có 1.599 hộ bị ảnh hưởng, trong đó, kiểm đếm xong 1.543 hộ (trong 1.543 hộ kiểm đếm xong, có 99 hộ kiểm đếm xong phần đường 33m, không cho kiểm đếm 20m ở hai bên (xã Bình Tâm: 99 hộ)), đạt 96,49%; còn lại 56 hộ chưa kiểm đếm.

Tiếp tục vận động

Để ổn định cuộc sống người dân trong vùng giải tỏa, UBND thành phố phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu TĐC số 1, phường Khánh Hậu, xã An Vĩnh Ngãi; còn 3 khu (Khu TĐC số 2, phường Khánh Hậu, Khu TĐC phường Tân Khánh, Khu TĐC Bình Tâm), UBND thành phố phối hợp đơn vị tư vấn hoàn chỉnh Đồ án quy hoạch theo ý kiến đóng góp của Sở Xây dựng. Khu TĐC số 1, phường Khánh Hậu và xã An Vĩnh Ngãi đang thực hiện chi trả, hỗ trợ bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng.

Hướng dẫn thủ tục và chi hỗ trợ tái định cư cho người dân xã An Vĩnh Ngãi

Hướng dẫn thủ tục và chi hỗ trợ tái định cư cho người dân xã An Vĩnh Ngãi

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An - Huỳnh Văn Nhịn, không chỉ gặp khó về GPMB mà hiện nay, DA thành phần 4 vẫn chưa được bố trí vốn thi công công trình. Thành phố phê duyệt bản thiết kế thi công và dự toán gói thầu xây dựng đường Vành đai DA mở rộng đô thị Việt Nam - tiểu DA TP.Tân An (DA thành phần 4). UBND thành phố đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thời gian tới, thành phố tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại đồng thuận chủ trương thực hiện DA toàn tuyến có chiều rộng 73m và các khu TĐC, các khu chức năng cặp hai bên đường Vành đai TP.Tân An; phối hợp đơn vị liên quan tìm địa chỉ các hộ không có ở địa phương; khẩn trương giải quyết kiến nghị của công dân liên quan đến DA. Đồng thời, hoàn thành chi trả tiền bồi thường cho các hộ còn lại thuộc DA thành phần 4; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC DA thành phần 2. Thành phố khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan đến gói thầu: Xây dựng đường Vành đai DA mở rộng đô thị Việt Nam - tiểu DA TP.Tân An,...

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết