Tiếng Việt | English

15/04/2018 - 16:12

Ê-kíp TP.HCM dẫn đầu về đồng đội

Ngày 15/4, chỉ với 4 tay đua, đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM vẫn bảo vệ thành công ngôi dẫn đầu bảng tổng sắp đồng đội của Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2018 sau chặng 17 đua đồng đội tính giờ tại phố biển Nha Trang.

Đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM bảo vệ thành công ngôi nhất đồng đội sau 17 chặng. Ảnh: M.Q

Đây là nội dung thế mạnh của ê-kíp TP.HCM nhưng chẳng may 2 tay đua của họ là Lê Văn Duẩn, Nguyễn Minh Luận phải nói lời chia tay cuộc đua sớm vì tai nạn. Trong thế chỉ còn 4 VĐV, so với 6 người của những đối thủ, các cua-rơ Anh văn hội Việt Mỹ TP.HCM vẫn gồng mình chiến đấu. Họ đã thực sự “chạy đua” với thời gian để hoàn tất lộ trình 48 km chỉ với 1 giờ 7,01 giây, tức tốc độ trung bình lên đến hơn 47,9 km/h suốt hành trình.

Đáng khâm phục hơn khi tay đua Nguyễn Trường Tài vẫn cắn răn thi đấu với cái vai bị sưng bởi tai nạn trước đó. Thành tích này giúp Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM xếp hạng 3 của chặng.

Trong khi đó, đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang với lực lượng rất mạnh gồm: Nguyễn Thành Tâm, Trịnh Đức Tâm, Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Hoàng Giang, Quàng Văn Cường và ngoại binh Tây Ban Nha Sarda Pered Javier đã thắng chặng thứ 17 với thành tích 59 phút 19,40 giây, nhanh hơn Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM chỉ 48 giây.

Với kết quả này, đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM vẫn bảo vệ thành công ngôi dẫn đầu bảng tổng sắp đồng đội với thành tích 121 giờ 13 phút 53,01 giây, hơn đội xếp thứ hai Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang chỉ 20,39 giây.

Sau 17 chặng, tay đua Nguyễn Thành Tâm tạm giành áo vàng với thành tích 41 giờ 11 phút 3,61 giây. Lê Nguyệt Minh (đội Minh Giang TP.HCM) giữ áo xanh sau 17 chặng với 185 điểm.

Ngày 16/4, các tay đua sẽ có một ngày nghỉ ngơi tại TP Nha Trang trước khi bước vào tranh tài ở chặng thứ 18 từ TP Nha Trang đến TP Phan Rang – Tháp Chàm có lộ trình dự kiến 129 km./.

T.Phúc/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết