Tiếng Việt | English

18/08/2015 - 15:27

Ecuador: Núi lửa phun trào làm hơn 300.000 người bị ảnh hưởng

Gần 325.000 người có thể bị ảnh hưởng do núi lửa Cotopaxi gần thủ đô Quito của Ecuador phun trào.

Núi lửa Cotopaxi gần thủ đô Quito của Ecuador. (ảnh: AP)

Bộ trưởng quản lý thiên tai Ecuador, bà Maria del Pilar Cornejo hôm qua cho biết, nguy cơ lớn nhất khi núi lửa Cotopaxi phun trào là tuyết phủ trên đỉnh núi tan chảy gây nguy cơ lũ lụt cũng như sạt lở bùn xuống các thị trấn lân cận.

Được coi là một trong những núi lửa nguy hiểm nhất trên thế giới, Cotopaxi phun trào tro bụi lên bầu trời từ hôm 14/8, khiến các thị trấn xung quanh bị che phủ một lớp bụi dày.

Một vài trận động đất nhỏ đã được ghi nhận, khiến chính phủ phải ban hành tình trạng khẩn cấp và yêu cầu sơ tán 500 người ở khu vực ngay dưới chân núi lửa.

Viện địa chất Ecuador cho biết, dù chưa phun trào dung nham, nhưng nước này vẫn cảnh báo khả năng phun trào ở mức cao./.

Thùy Linh/VOV- Trung tâm Tin
Theo AFP

 

Chia sẻ bài viết