Tiếng Việt | English

11/10/2018 - 19:35

EU và Anh đã nhất trí 85%, thoả thuận Brexit có thể đến ngay tuần sau

Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU lạc quan cho rằng EU và Anh có thể đạt được thoả thuận Brexit ngay trong tuần tới nếu nỗ lực hết sức.

Phát biểu trước lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu châu Âu trong một phiên họp tại Nghị viện châu Âu ở Brussels, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu, ông Michel Barnier tuyên bố, mục tiêu của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) là cơ bản đạt được một thoả thuận vào ngày 17/10, tức 1 ngày trước khi diễn ra Thượng đỉnh Liên minh châu Âu.

Thoả thuận Brexit có thể đến ngay tuần sau. Ảnh: Brexit Stock Photo

Ông Barnier nhận định, khả năng này là trong tầm tay khi hiện nay các nhà đàm phán của cả hai phía đang nỗ lực tối đa để nắm bắt các cơ hội, và đến thời điểm này, Liên minh châu Âu và Anh đã đạt được đồng thuận về rất nhiều vấn đề.

“Trên thực tế, có rất nhiều điểm đã đạt được sự nhất trí với Vương quốc Anh. Nếu chúng ta nhìn vào bản thảo thoả thuận hiện tại thì có thể thấy 168 mục, 2 đến 3 nghị định thư về vấn đề Gibraltar, đảo Síp và Ireland, cũng như khoảng 80-85% nội dung của thoả thuận đã được Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh thống nhất”, ông Barnier nói.

Về các vấn đề cụ thể còn vướng mắc, ông Michel Barnier nhấn mạnh đến vấn đề biên giới trên đảo Ireland, giữa lãnh thổ Bắc Ireland thuộc Vương quốc Anh và Cộng hoà Ireland thuộc Liên minh châu Âu.

Ông Barnier cho rằng, để Bắc Ireland và Ireland vẫn thông thương bình thường, hàng hoá từ các nơi khác, kể cả từ Anh vào Bắc Ireland phải tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu về vệ sinh.

Để làm điều đó, các doanh nghiệp Anh khi xuất hàng qua Bắc Ireland cần khai báo hải quan trên mạng và các xe chở hàng sẽ được kiểm tra mã số tại cảng nhằm tránh tối đa các hàng rào biên giới vật lý.

Tuy nhiên, khả năng đề xuất này của ông Barnier sẽ bị Đảng Dân chủ hợp nhất Bắc Ireland (DUP), đảng nằm trong chính phủ Liên minh tại Anh, phản đối bởi đảng này chống lại mọi chính sách có dấu hiệu ngăn cách Bắc Ireland với Vương quốc Anh./.

Quang Dũng/VOV-Paris

Chia sẻ bài viết