Tiếng Việt | English

23/11/2018 - 14:10

Facebook chấp nhận trả 100 triệu euro thuế truy thu cho Ý

Mạng xã hội Facebook đã đồng ý trả hơn 100 triệu euro (114 triệu USD) để chấm dứt một tranh cãi liên quan cáo buộc gian lận thuế của nhà chức trách Ý.

Ảnh: PHYS

Theo Hãng tin AFP, các quan chức thuế của Ý xác nhận thông tin này ngày 22/11.

Thỏa thuận này nhằm chấm dứt tranh cãi liên quan tới hoạt động điều tra, truy vấn về thuế do các cảnh sát tài chính tiến hành theo yêu cầu của công tố viên Milan về hoạt động kinh doanh của Facebook giai đoạn 2010-2016.

Nhà chức trách Ý khẳng định chi nhánh Facebook tại Ý sẽ "thanh toán khoản tiền hơn 100 triệu euro".

Trước đó chính quyền Ý đã đạt được những thỏa thuận tương tự với các ông lớn công nghệ như Amazon, Apple và Google.

Tháng 12 năm ngoái, nhà chức trách Ý cho biết Amazon đã chấp nhận một thỏa thuận tương tự. Trong khi đó vào tháng 5-2017 Công ty Google chấp nhận thanh toán 306 triệu euro để chấm dứt những tranh cãi chủ yếu liên quan tới các lợi nhuận của công ty này trong giai đoạn 2009-2013 được kê khai tại Ireland.

Ireland là một trong những nước có mức thuế doanh nghiệp thấp nhất tại Liên minh châu Âu. Nhiều hãng công nghệ lớn của Mỹ vẫn luôn tìm cách lập công ty bình phong tại quốc gia này để tránh thuế.

Tháng 12-2015 Apple đã phải đồng ý thanh toán hơn 300 triệu euro tiền truy thu thuế cho những khoản lợi nhuận phát sinh từ Ý kể từ năm 2008./.

Đỗ Dương/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết