Tiếng Việt | English

04/05/2017 - 22:25

FIBA cho phép cầu thủ nữ mang khăn hijab thi đấu

Ngày 04/5 (giờ VN), Liên đoàn Bóng rổ quốc tế (FIBA) đã thông qua quyết định cho phép các cầu thủ nữ mang khăn hijab tranh tài tại các giải đấu quốc tế kể từ ngày 1/10/2017.

 

Kể từ ngày 1/10, các cầu thủ bóng rổ nữ sẽ được mang khăn hijab khi thi đấu. Ảnh: Getty Images

Đây được xem là một quyết định mang tính lịch sử của FIBA bởi trước đó tổ chức này nhất quyết không cho phép các cầu thủ nữ mang khăn hijab thi đấu vì lý do... an toàn.

Do đó, một số đội tuyển bóng rổ nữ của các quốc gia Hồi giáo đã không thể tham dự các giải đấu quốc tế. Tiêu biểu nhất là trường hợp của đội bóng rổ nữ Qatar khi họ tuyên bố rút khỏi Asiad 2014 tại Hàn Quốc.

Sau sự việc này, FIBA đã xem xét thay đổi. Ban đầu, họ cho phép các cầu thủ nữ mang khăn hijab thi đấu tại Giải vô địch quốc gia để thử nghiệm trong thời 2 năm. Và sau hơn 2 năm, quyết định chính thức đã được ban hành trên phạm vi quốc tế.

Quyết định của FIBA được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng vẫn còn tương đối chậm chạp bởi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã cho phép các cầu thủ nữ mang khăn hijab thi đấu từ năm 2014./.

Hoài Dư/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết