Tiếng Việt | English

13/07/2018 - 14:32

FIFA tuyên bố World Cup 2018 ‘sạch’ doping

Ngày 12/7 (giờ châu Âu), FIFA công bố không có trường hợp nào bị phát hiện sử dụng chất cấm (doping) dù World Cup 2018 được tiến hành kiểm tra với quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử.

Hơn 1.500 cầu thủ bị xét nghiệm doping tại World Cup 2018. Ảnh: Reuters

"Kết quả phân tích của tất cả các mẫu xét nghiệm doping trước và trong thời gian diễn ra World Cup 2018 đều không phát hiện chất cấm", FIFA thông báo.

Chương trình xét nghiệm doping ở World Cup 2018 được mô tả là "lớn nhất từng được thực hiện ở các kỳ World Cup" và đã tiến hành với hơn 1.500 cầu thủ mà FIFA cho là có khả năng sẽ tham gia các trận đấu từ vòng loại đến chung kết World Cup 2018.

Theo đó, mỗi cầu thủ xuất hiện tại World Cup bắt buộc phải trải qua phần kiểm tra doping trước giải và sau đó là những lần xét nghiệm khác được tiến hành ngẫu nhiên về số lượng, không báo trước là vào sau trận đấu hay vào một ngày bất kỳ nào đó không có trận đấu.

FIFA cho biết, đối với các cầu thủ của 4 đội lọt vào bán kết World Cup 2018 thì trung bình mỗi người đã phải tiến hành 4,41 lần xét nghiệm doping kể từ tháng 1-2018, cá biệt có những người đã phải thử đến 8 lần.

Tất cả những mẫu xét nghiệm này đã được gửi đến các phòng xét nghiệm mà WADA (Cơ quan phòng chống doping thế giới) công nhận ở bên ngoài nước Nga để phân tích. 

Đồng thời, FIFA cũng bác bỏ thông tin cáo buộc một số cầu thủ chủ nhà Nga dùng chất cấm trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2018.

Đây cũng là một động thái của FIFA nhằm "trấn an" dư luận bởi thể thao Nga (chủ nhà World Cup 2018) vừa trải qua xì-căng-đan về doping làm rúng động thế giới với hơn 1.000 VĐV dính liếu doping trong giai đoạn 2011-2015./.

Tấn Phúc/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết