Tiếng Việt | English

09/01/2019 - 19:35

Gắn bó với chiến sĩ, tâm huyết với phong trào

5 năm liền (2014-2018), Đại úy Nguyễn Ngọc Thơ - Chính trị viên Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An là một trong những cá nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được cấp trên, đồng đội tin tưởng, chiến sĩ cảm phục, người dân trên địa bàn đơn vị đóng quân yêu mến.

 Đại tá Phan Minh Tuấn - Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Hưng, cho biết: “Ngoài hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, đồng chí Thơ còn là trung tâm đoàn kết trong đơn vị, sôi nổi trong hoạt động phong trào. Thực hiện đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị cơ sở trong giai đoạn mới”, Đại úy Nguyễn Ngọc Thơ phát huy tốt vai trò tham mưu cùng với các đồng chí trong Ban Chỉ huy Đại đội không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động công tác GDCT cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) phù hợp với nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh.

Đại úy Nguyễn Ngọc Thơ đến thăm hỏi, động viên học sinh nghèo đơn vị nhận đỡ đầu

Đại úy Nguyễn Ngọc Thơ đến thăm hỏi, động viên học sinh nghèo đơn vị nhận đỡ đầu

Trên cơ sở đổi mới, đơn vị tập trung đột phá vào những khâu quan trọng, phù hợp với tình hình, sát thực tế nhiệm vụ, kết hợp chặt chẽ giữa GDCT cơ bản với giáo dục thường xuyên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; giữa giáo dục truyền thống với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, rèn luyện kỷ luật và xây dựng nề nếp, chính quy. Đại úy Nguyễn Ngọc Thơ luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm, kịp thời động viên, chia sẻ và định hướng tư tưởng cho chiến sĩ.Bên cạnh bám sát thao trường, trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, anh thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể.Với những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, anh tham mưu Ban Chỉ huy Đại đội trích quỹ tăng gia và quyên góp hỗ trợ. Từ sự giáo dục, rèn luyện của đơn vị, sự quan tâm sâu sắc của đồng chí chính trị viên mà chiến sĩ luôn giữ nghiêm kỷ luật, học tập và công tác tốt. Đại úy Nguyễn Ngọc Thơ khẳng định: “Hiệu quả công tác GDCT phát huy được sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đóng quân nơi biên giới, chúng tôi luôn xác định vị trí, vai trò của công tác GDCT.Trên cương vị chính trị viên, tôi luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh”.

Bên cạnh là người “giữ lửa” phong trào, Đại úy Nguyễn Ngọc Thơ còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên các hộ dân neo đơn và học sinh nghèo mà đơn vị giúp đỡ. Anh luôn có mặt cùng với CBCS giúp dân gặt lúa chạy lũ, sửa đường, bắc cầu,... góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân nơi biên giới./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết