Tiếng Việt | English

16/07/2020 - 16:28

Gần 11.594 tỉ đồng hỗ trợ người dân gặp khó do đại dịch Covid-19

Ngày 16/7, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - Đào Ngọc Dung chủ trì.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Trong 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thị trường lao động Việt Nam có nhiều biến động, số lao động mất việc tiếp tục gia tăng dẫn đến tình trạng thất nghiệp diễn biến khó lường.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2020, số người đến nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp 569.929 người, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2019; lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 54,2 triệu người, giảm gần 1,3 triệu người so với cùng kỳ năm 2019; tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị 3,82%;...

Gần 11.594 tỉ đồng hỗ trợ người dân gặp khó do đại dịch Covid-19

Trong tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp các ngành liên quan trình Chính phủ thông qua và triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó do đại dịch Covid-19.

Tính đến ngày 13/7, Việt Nam đã thực hiện giải ngân gần 11.594 tỉ đồng để thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 cho 11.539.858 người và 9.425 hộ kinh doanh. 

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - Đào Ngọc Dung đề nghị thời gian tới, toàn ngành tiếp tục nỗ lực, đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh, các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ để có các giải pháp điều hành thực hiện; tiếp tục triển khai gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng có hiệu quả. Đồng thời, tích cực thực hiện tốt việc tổ chức các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đẩy nhanh việc khắc phục tình trạng bia mộ liệt sĩ vô danh,.../.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết