Tiếng Việt | English

28/06/2016 - 16:34

Long An:

Gần 4.000 cuộc tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự biên giới

Sáng ngày 28/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An phối hợp Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp về “Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) khu vực biên giới, vùng biên” giai đoạn 2011 – 2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên đến dự.


Gần 4.000 cuộc tuyên truyền “Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biên”

Qua 5 năm thực hiện, chương trình phối hợp đã khẳng định vai trò, uy tín của NCT trong tham gia bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn ANTT khu vực biên giới, vùng biên. Thông qua chương trình có gần 4.000 cuộc tuyên truyền/ 200.000 lượt NCT, cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như nói chuyện chuyên đề về bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn ANTT khu vực biên giới, vùng biên.

Để làm tốt công tác tuyên truyền đối ngoại phục vụ công tác phân giới cắm mốc, chương trình đã tổ chức 37 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 17.000 lượt người dân nghèo các xã bạn biên giới đối diện với tỉnh Long An. Các đồn biên phòng đã phối hợp với Hội NCT tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc và tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.

Trong đấu tranh chống tội phạm, được sự giúp đỡ của NCT và người dân trên địa bàn, BĐBP tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ hơn 500 vụ/ 600 đối tượng vận chuyển ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại.

Bên cạnh đó, Hội NCT còn phối hợp với BĐBP tỉnh vận động sửa chữa 6km đường liên xã, liên ấp, xây dựng 5 cây cầu và vận động nhân dân hiến 30 hecta đất làm đường trên dọc tuyến biên giới, vận động các mạnh thường quân, các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức khám bệnh nhân đạo cho hơn 2.000 NCT với kinh phí gần 115 triệu đồng; xây dựng 124 căn nhà tình thương trị giá gần 400 triệu đồng, hỗ trợ cho hơn 200 hộ gia đình chính sách với số tiền trị giá 93 triệu đồng. Tham gia các đoàn của huyện, thị xã, xã biên giới tổ chức mừng thọ, chúc thọ NCT,…

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết