Tiếng Việt | English

11/03/2020 - 10:06

Gần 4.100ha lúa và thanh long bị thiệt hại do hạn, mặn

Tình hình xâm nhập mặn đang xảy ra gay gắt và dự báo sẽ còn lấn sâu vào các sông trên địa bàn tỉnh Long An. Theo thống kê ban đầu, do ảnh hưởng của hạn, mặn, đến thời điểm này đã có hàng ngàn hecta lúa bị thiệt hại.

Đất lúa nứt nẻ vì khô hạn

Do ảnh hưởng của kỳ triều cường Rằm tháng 02 Âm lịch kết hợp với nắng nóng nên độ mặn trên các sông trong tỉnh (sông Rạch Cát, Vàm Cỏ, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây và sông Tra) tiếp tục tăng.

Theo dự báo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, tháng 3/2020, dòng chảy từ thượng lưu sông Mê Kông về đồng bằng có khả năng vẫn ở mức rất thấp, kéo theo xâm nhập mặn trên Đồng bằng sông Cửu Long nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt. Chiều sâu mặn xâm nhập lớn nhất với ranh 4,0 g/l trong thời kỳ này tại sông Vàm Cỏ (Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây) có phạm vi ảnh hưởng từ 100 - 110km.

Nhiều diện tích lúa ở Tân Trụ bị thiệt hại

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ Đông Xuân 2019 - 2020, các huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Bến Lức, Thủ Thừa, Tân Trụ, Châu Thành và TP.Tân An (những khu vực bị ảnh hưởng xâm nhập mặn) gieo sạ 42.210ha lúa. Đến ngày 10/3, đã thu hoạch 32.895ha. Trong đó, các địa phương thu hoạch xong là Cần Đước, Cần Giuộc và Bến Lức.

Đến ngày 10/3, huyện Tân Trụ đã có gần 4.100ha lúa và thanh long bị thiệt hại. Trong đó, diện tích lúa thiệt hại trên 70% là 2.285ha; thiệt hại từ 30 - 70% là 1.275ha. Cây thanh long thiệt hại trên 30% là 512ha.

Trong khi đó, trên địa bàn huyện Thủ Thừa, diện tích lúa có khả năng bị giảm năng suất từ 30 - 70% là 1.725ha; 77ha có khả năng mất trắng./.

Đức

Chia sẻ bài viết