Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Gần 840 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Trần Thị Nhanh (bên phải) ân cần thăm hỏi Mẹ VNAH Nguyễn Thị Kiếm, ngụ xã Phước Tuy, huyện Cần Đước

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Thị Nhanh vừa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan nhằm thông qua kế hoạch tổ chức lễ công bố, phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" (VNAH).

Đợt 3 này dự kiến toàn tỉnh sẽ có 838 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH, trong đó có 40 mẹ được phong tặng. Địa điểm tổ chức lễ được diễn ra tại 7 địa phương trong toàn tỉnh. Điểm thứ nhất tại TP.Tân An gồm các mẹ trên địa bàn TP.Tân An và Thủ Thừa; điểm thứ hai tại Bến Lức gồm các mẹ ở 2 huyện Bến Lức và Đức Huệ; điểm thứ ba tại Châu Thành gồm các mẹ ở huyện Châu Thành và Tân Trụ; điểm thứ tư tại Tân Thạnh gồm các mẹ ở huyện Tân Thạnh, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Thạnh Hóa và thị xã Kiến Tường. 3 đơn vị còn lại gồm Đức Hòa, Cần Giuộc và Cần Đước tổ chức riêng tại 3 địa phương. Toàn bộ kinh phí kèm theo danh hiệu "Bà mẹ VNAH" cho đợt 3, dự kiến gần 15 tỉ đồng.

Bà Trần Thị Nhanh ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị liên quan trong công tác lên kế hoạch, tổ chức triển khai, đôn đốc các địa phương thực hiện. Thời gian dự kiến tổ chức lễ công bố khoảng cuối tháng 1-2015 nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2.

Được biết, trước đó trong đợt 1 và đợt 2 năm 2014, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý này cho 1.097 mẹ trên địa bàn tỉnh Long An.

KHÁNH MINH

Chia sẻ bài viết