Tiếng Việt | English

25/08/2016 - 09:57

Gắn kết tình hữu nghị

Sự giao lưu, học hỏi, trao đổi thông tin với nhau thời gian qua tạo thêm sự gắn kết tình hữu nghị tốt đẹp giữa phụ nữ của tỉnh Long An và Svay Rieng. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia nói chung, nhân dân 2 tỉnh nói riêng.


Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An - Lê Thị Thu Cúc trao quà cho phụ nữ nghèo tỉnh bạn

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An thời gian qua, bên cạnh việc chú trọng xây dựng các cấp Hội cơ sở vững mạnh, chăm lo đời sống của từng hội viên thì hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội luôn được quan tâm thực hiện. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Campuchia Vì hòa bình và phát triển tỉnh Svay Rieng vào năm 2012, nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác trên các lĩnh vực vì sự phát triển và lợi ích chung.

Với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, Hội Liên hiệp Phụ nữ 2 tỉnh luôn tăng cường trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm về việc xây dựng, phát triển Hội. Đồng thời, giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp của 2 bên thông qua các hoạt động thiết thực như: Giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển trên cơ sở nâng cao trách nhiệm bảo vệ bình yên đường biên, mốc giới giữa 2 tỉnh.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Campuchia Vì hòa bình và phát triển tỉnh Svay Rieng - bà Pov Sopheap cho biết: “Nhân dân Việt Nam - Campuchia luôn có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Chúng tôi luôn phấn đấu để phát huy truyền thống này, đặc biệt là phụ nữ của 2 tỉnh Long An - Svay Rieng. Mặc dù khác phong tục, tập quán nhưng phụ nữ tỉnh Long An luôn giúp đỡ, hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi rất trân trọng, gìn giữ tình cảm đó và luôn hy vọng rằng, mối quan hệ láng giềng ngày càng tốt đẹp hơn giữa phụ nữ 2 tỉnh nói riêng, nhân dân 2 nước nói chung”.


Gắn kết tình hữu nghị

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An thường xuyên tổ chức sang thăm, tặng quà và phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh khám, chữa bệnh cho phụ nữ nghèo tỉnh bạn. Riêng trong năm 2015 và 2016, khoảng 600 phần quà, hơn 600 cơ số thuốc với tổng kinh phí trên 180 triệu đồng được Hội trao tặng cho hơn 600 phụ nữ nghèo tỉnh bạn. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái và thắm tình hữu nghị, đoàn kết mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An thực hiện.

Bà Pith Rươn (65 tuổi), ở xã Chhơ Tel, huyện Svay Chrum, tỉnh Svay Rieng, được khám, chữa bệnh và nhận quà chia sẻ: “Tôi lớn tuổi, hay bị bệnh nhức mỏi, cảm cúm và hoàn cảnh khá khó khăn nên món quà mà các bạn tặng vô cùng quý giá đối với tôi. Tôi cảm ơn tấm lòng của nhân dân Việt Nam, đặc biệt là người dân tỉnh Long An đã giúp đỡ tôi”.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh - Lê Thị Thu Cúc thông tin: “Hoạt động đối ngoại nhân dân là hoạt động quan trọng của Hội. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục giữ vững kết quả, tổ chức tổng kết, đánh giá thực hiện 4 năm ký kết thỏa thuận hợp tác và tiếp tục ký kết hợp tác giai đoạn 2016-2021”.

Ngoài ra, các cấp Hội cơ sở ở những huyện, thị xã biên giới trong tỉnh còn thường xuyên tổ chức các hoạt động như: Hội thi “Nữ biên giới duyên dáng”, trao đổi thông tin tình hình biên giới và đề ra các biện pháp giữ vững an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về văn hóa, thể dục-thể thao,... với phụ nữ nước bạn, góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước - bà Lê Thị Thu Cúc thông tin thêm./.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết