Tiếng Việt | English

14/11/2019 - 14:45

Gặp gỡ thủ khoa Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh

Gương mặt trại sinh Lê Đặng Lộc luôn rạng rỡ nụ cười mỗi khi nhắc về hành trình chinh phục thử thách Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh lần III, năm 2019, khu vực Tây Nam bộ. Anh chẳng ngại nắng, mưa luyện tập, vượt qua 104 trại sinh đến từ 10 tỉnh, thành trong khu vực, xuất sắc đứng đầu bảng xếp hạng của đợt sát hạch lần này.

Anh Lê Đặng Lộc (giữa, hàng đầu) được vinh danh vị trí cao nhất tại Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh lần III, năm 2019, khu vực Tây Nam bộ
Anh Lê Đặng Lộc (giữa, hàng đầu) được vinh danh vị trí cao nhất tại Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh lần III, năm 2019, khu vực Tây Nam bộ

Cán bộ Đoàn tiêu biểu

9 năm làm cán bộ Đoàn, anh Lê Đặng Lộc (SN 1989), công tác tại Tỉnh đoàn Đồng Tháp, để lại khá nhiều ấn tượng đẹp trong lực lượng thanh, thiếu nhi về tinh thần vượt khó, ham học hỏi, đầy bản lĩnh,... Anh tự tìm tòi, nghiên cứu, có nhiều sáng kiến đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi vùng đất sen hồng ngày càng vững mạnh. Anh chia sẻ: “Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, giảng đường đại học, tôi đã có “máu” văn nghệ, thích ca, hát, quản trò,… Vì vậy, tất cả những cuộc sinh hoạt tập thể của lớp, trường, câu lạc bộ, hội đồng hương,… tôi luôn có mặt để góp vui cho chương trình”.

Với tính hoạt bát, hòa đồng, sau khi tốt nghiệp chương trình đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, năm 2013, anh “đầu quân” về xã Tân Thành, huyện Lai Vung và trở thành thủ lĩnh Đoàn xã. Sau 3 năm rèn luyện, phấn đấu tích cực, anh về phụ trách Phó Bí thư Huyện đoàn Châu Thành. Năm 2017, được luân chuyển về công tác tại Tỉnh đoàn Đồng Tháp. “Trưởng thành từ cơ sở nên Lê Đặng Lộc hiểu được những điểm mạnh, yếu của công tác Đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi cấp xã, huyện và có những tham mưu sát tình hình thực tế của địa phương. Qua đó, góp phần khơi dậy phong trào sáng tạo, lập thân, khởi nghiệp của thanh niên nông thôn và công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên ở địa bàn khu dân cư” - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp - Huỳnh Minh Thức nhận xét.

Anh Lê Đặng Lộc (hàng đầu, thứ 2, phải qua) - một trong những cán bộ Đoàn tiêu biểu vùng đất sen hồng

Anh Lê Đặng Lộc (hàng đầu, thứ 2, phải qua) - một trong những cán bộ Đoàn tiêu biểu vùng đất sen hồng

Trưởng thành hơn từ hội trại

Theo anh Lê Đặng Lộc, qua đợt sát hạch tại Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh lần III, năm 2019, khu vực Tây Nam bộ, do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) tỉnh Long An đăng cai tổ chức giúp anh trưởng thành, mạnh mẽ hơn, tiếp tục đồng hành cùng cán bộ Đoàn, Đội, Hội trong tỉnh làm công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên, chăm lo thiếu niên, nhi đồng.

Để được Ban Tổ chức hội trại trao giấy chứng nhận đạt huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội LHTNVN, anh đã có 5 ngày đêm ròng rã gắn bó với Lâm viên Thanh niên Long An (xung quanh chủ yếu là rừng tràm, chưa có nhiều dịch vụ thương mại phát triển), chinh phục thử thách 33 nội dung thi (lý thuyết và thực hành). “So với các trại huấn luyện cấp tỉnh, Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh là kỳ thi nghiêm túc và đầy thử thách. Nếu như tín hiệu morse hay semaphore ở trại cấp tỉnh chỉ dịch tối đa 30 ký tự thì hội trại này phải dịch đến 100 ký tự. Ngoài ra, hầu hết trại sinh không phải là người địa phương, lần đầu đến đây nên gặp khá nhiều khó khăn về địa hình để có thể vượt qua phần thi trò chơi lớn xuyên đêm” - anh Lê Đặng Lộc bộc bạch.

Chia sẻ về bí quyết giành được vị trí cao nhất của hội trại, thủ khoa Lê Đặng Lộc cười: “So với nhiều bạn trong hội trại lần này, tôi có nhiều ưu thế hơn. Năm 2017, tôi từng là thanh niên Ban Tổ chức Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh lần II, khu vực Tây Nam bộ, do Hội LHTNVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức nên có khá nhiều kinh nghiệm ở các môn thi. Đồng thời, đến với hội trại lần này, tôi được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tạo điều kiện về nhiều mặt, nhất là có thời gian đầu tư, nghiên cứu lý thuyết lẫn thực hành nên vượt qua đợt sát hạch khá dễ dàng”.

“Trở thành huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội LHTNVN, tôi đã được trang bị về kiến thức lịch sử Đảng, Đoàn, Hội LHTNVN; lý thuyết mật thư; thực hành nghi thức hội; nhận và phát tín hiệu morse và semaphore; kỹ năng thắt nút dây, dựng lều trại; thực hành sơ cấp cứu;... Vì vậy, tôi sẵn sàng nhận lời mời hỗ trợ của Ban Tổ chức trại Nguyễn Chí Thanh khu vực Tây Nam bộ được tổ chức luân phiên 2 năm 1 lần tại 13 tỉnh, thành trong khu vực. Qua đó, góp phần kiểm tra, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác hội; công nhận huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội LHTNVN và bổ sung lực lượng huấn luyện cho các tỉnh, thành trong khu vực” - Lê Đặng Lộc thổ lộ./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết