Tiếng Việt | English

15/05/2017 - 15:25

Giả bộ mượn xe để chiếm đoạt

Ngày 15/5/2017, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Đào Nhơn Toại (SN 1964), ngụ ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo.

Tháng 9/2016, Đào Nhơn Toại dùng tài khoản trên mạng xã hội Zalo làm quen và kết bạn với chị Nguyễn Thị Tâm.

Sau nhiều lần nhắn tin, Toại biết chị Tâm có tiệm mua bán trà sữa giảm cân tại nhà và nhận đặt mua hàng qua điện thoại, nên Toại nói với chị Tâm sẽ giới thiệu khách hàng để nhận tiền huê hồng.

Cho mượn xe rồi lấy luôn. Ảnh minh họa: KT

Ngày 10/10/2016, Toại nhắn tin dối với chị Tâm có khách hàng ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An mua trà sữa và kêu chị đến xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn, TP.HCM) rước Toại. Sau đó, cả hai cùng đến quán cà phê Trung Hiếu, ngụ số 15/1 khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

Do muốn chiếm đoạt xe của chị Tâm nên Toại nói chị ngồi đợi rồi giả vờ mượn xe máy mang biển kiểm soát 59S-388.56 sau đó chạy thẳng về TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tìm cách tiêu thụ.

Sau khi biết mình bị lừa, chị Tâm nhờ người quen lên mạng xã hội nhắn tin làm quen với Toại và hẹn nhau đi uống cà phê. Nhưng khi Toại xuất hiện cũng là lúc Công an mời về trụ sở làm việc với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 24/02/2017, TAND huyện Bến Lức xét xử và tuyên phạt bị cáo Toại mức án 6 tháng tù giam./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết