Tiếng Việt | English

26/10/2017 - 09:53

Giả danh công an đi cướp

Ngày 25/10/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án cướp tài sản giả danh công an, mang theo súng bắn đạn bi, cướp tài sản của người đi đường.

Trước đó, ngày 19/8/2017, Công an huyện Cần Đước nhận được tin báo, anh Nguyễn Châu Tuấn (SN 1994), ngụ ấp Cầu Xây, xã Long Trạch, điều khiển xe môtô biển số 62L1-227.20 trên Đường tỉnh 826 thì bị một nhóm thanh niên ép vào lề, dùng khóa số 8 và súng bắn đạn bi khống chế, cướp xe.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước thu giữ tang vật vụ án

Thượng tá Huỳnh Văn Trinh - Phó Trưởng Công an huyện Cần Đước, trực tiếp chỉ đạo, tham gia phá án. Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của bị hại và trích xuất hình ảnh từ camera giám sát, ban chuyên án nhận định, nhóm thanh niên cướp xe có từ 4-5 người. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Nguyễn Hoàng Duy T. (SN 1998), ngụ huyện Phụng Hiệp, TP.Cần Thơ (tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) có biểu hiện khả nghi. T. thường xuyên đến địa bàn xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc đua xe. Mở rộng điều tra, lực lượng làm nhiệm vụ xác định các đối tượng liên quan: Đoàn Minh Tài (SN 1995), ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM; Đặng Quốc Việt (SN 1985), ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; Bùi Văn Sự (SN 1998), Võ Văn Nu (SN 1993), tạm trú huyện Bình Chánh và Nguyễn Quang Bình (SN 1995), ngụ quận Bình Tân, TP.HCM.

Qua điều tra, các trinh sát phát hiện, vào ngày 18/8/2017, Tài, Sự, Việt, Nu và Bình đến xã Phước Lâm cùng với T. tổ chức đua xe. Khi về, có mang theo 1 xe môtô Exciter giống với đặc điểm tang vật của vụ cướp. Ngày 12/9/2017, sau khi xác định được nơi ở của các đối tượng, ban chuyên án phân công lực lượng phối hợp công an các địa phương liên quan bắt khẩn cấp: Tài, Sự và Việt. Đồng thời, thu giữ xe tang vật của vụ án.

Các đối tượng khai nhận, đêm 18/8, đóng giả công an khống chế, cướp xe của anh Tuấn, bán lấy tiền tiêu xài. Theo lời khai của các đối tượng, ban chuyên án thu giữ 2 khẩu súng bắn đạn bi sắt bằng khí gas, 1 khóa số 8, 2 xe môtô mà các đối tượng sử dụng để gây án. Biết không thể trốn thoát sự truy bắt của lực lượng Công an huyện Cần Đước, 2 đối tượng: Nguyễn Quang Bình và Võ Văn Nu ra đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng nêu trên để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết