Tiếng Việt | English

28/07/2017 - 15:57

Giá điện tăng hay giảm phụ thuộc nhiều vào thủy điện

Bộ Công thương yêu cầu sớm vận hành thị trường phát điện cạnh tranh nhưng giá điện tăng hay giảm lại phụ thuộc vào thủy điện vì tỉ trọng của thủy điện chiếm đến 38%.

Nhân viên Công ty Điện lực Sài Gòn gắn điện kế mới cho một hộ dân trên đường Võ Văn Kiệt, Q.1, TP.HCM - Ảnh: Quang Định
Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng vừa yêu cầu Cục Điều tiết điện lực sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, trong đó có thông tư mới về vận hành thị trường bán buôn cạnh tranh.

Yêu cầu này được ông Vượng đưa ra tại cuộc họp tổng kết vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm diễn ra ngày 27/7.

Ngoài ra, ông Vượng yêu cầu Cục Điều tiết điện lực phải phối hợp với Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), các tổng công ty phát điện (Genco) và đơn vị điện lực tổ chức các khóa đào tạo về các quy trình vận hành theo thông tư hướng dẫn, nâng cao năng lực dự báo phụ tải, dự báo nhu cầu điện.

Đặc biệt, các bên phải xây dựng cơ chế giá bán buôn theo nguyên tắc đơn giản, hướng dẫn các nhà máy điện, nhất là các nhà máy điện vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa...

Theo Cục Điều tiết điện lực, đến tháng 6/2017 đã có 76 nhà máy điện có công suất từ 30 MW trở lên tham gia thị trường phát điện cạnh tranh với tổng công suất đạt 20.728 MW, chiếm 49% thị phần trên thị trường điện.

Do thủy điện chiếm tỉ trọng lớn, hơn 38% (nhiệt điện than hơn 35% và tuôcbin khí chiếm 17%), giá bán điện phụ thuộc nhiều vào diễn biến thủy văn tại các nhà máy thủy điện nên tốc độ biến thiên về giá rất lớn.

Trước đó, Bộ Công thương đã phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bán cho các tổng công ty điện lực năm 2017 với mức giá tăng chưa đến 1% so với năm 2016.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng có chỉ đạo về chuyện cân nhắc tăng giá điện trong thời gian tới nhằm mục đích hỗ trợ tăng trưởng kinh tế./.

Ngọc An/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết