Tiếng Việt | English

21/08/2018 - 09:01

Giả vờ xin giúp việc nhà để trộm cắp tài sản

Giả vờ xin làm người giúp việc nhà tại một số gia đình, sau đó, Trần Đặng Thanh Thảo (SN 1973, sống lang thang) lợi dụng sơ hở của chủ nhà để lấy cắp tài sản.

Đối tượng Trần Đặng Thanh Thảo

Đối tượng Trần Đặng Thanh Thảo

Ngày 09/5/2018, Thảo đọc báo, biết thông tin anh Nguyễn Văn Minh Tú (SN 1976), thường trú đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TP.HCM, có nhu cầu thuê người giúp việc nhà cho em gái là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1992), ngụ thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Thảo điện thoại, xưng tên Trang, nhà ở Bến Tre, đi làm ở Bình Dương, xin được giúp việc nhà và được anh Tú đồng ý.

Ngày 10/5/2018, Thảo đón xe buýt từ TP.HCM đến gặp chị Tuyền thỏa thuận tiền lương và bắt đầu công việc. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, chị Tuyền chở con đi học, để chìa khóa ở nhà nên Thảo mở tủ lấy trộm 40 triệu đồng, sau đó thuê xe ôm về TP.HCM lẩn trốn. Chị Tuyền trình báo cơ quan công an.

Ngày 15/6/2018, cơ quan công an bắt được đối tượng. Thảo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và gửi lại cho gia đình chị Tuyền 20 triệu đồng. Đối tượng từng có 4 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự, đến nay chưa được xóa án tích. Trong đó, 1 lần đối tượng bắt trộm trẻ em - con của chủ nhà mang đi bán. Ngày 29/5/1999, Tòa án nhân dân quận 2, TP.HCM xử phạt đối tượng 4 năm tù về tội “bắt trộm trẻ em”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Trần Đặng Thanh Thảo về tội “trộm cắp tài sản”./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết