Tiếng Việt | English

28/11/2017 - 04:56

Giải bóng đá nữ VĐQG 2017: TP.HCM I lập kỷ lục

Chiều 27/11, đương kim vô địch TP.HCM I đã thiết lập kỷ lục với 13 trận thắng liên tiếp khi thắng Than khoáng sản VN 2-0 ở trận cuối lượt về Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2017 diễn ra trên sân Thiên Trường (Nam Định)

 

HLV Đoàn Thị Kim Chi (bìa phải) cùng thủ môn Kiều Trinh nhận 50 triệu đồng tiền thưởng cho chức vô địch lượt về. Ảnh: Tú Anh

Do đã chắc chắn ngôi đầu bảng, nên TP.HCM I đã không tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình nhằm dưỡng sức cho trận bán kết. Trong khi đó, Than khoáng sản VN cũng tung một số cầu thủ trẻ ra sân.

Phút 33, từ sai lầm phá bóng không dứt khoát của hàng thủ của Than khoáng sản VN, TP.HCM I mới có được bàn thắng mở tỉ số của Thu Thảo. 5 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, tiền đạo 17 tuổi Tuyết Ngân băng xuống trống trải dứt điểm vào góc xa nâng tỉ số lên 2-0.

Như vậy, TP.HCM I kết thúc vòng bảng với chuỗi 13 trận thắng liên tiếp. Đây là kỷ lục chưa từng có trong lịch sử các giải VĐQG nữ của VN. Trận thua duy nhất của TP.HCM I là thất bại 0-2 trước Than khoáng sản VN trên sân Thống Nhất ở ngày khai mạc giải. Đáng nói hơn, TP.HCM I cũng không để thủng lưới bất cứ bàn thua nào trong cả 13 chiến thắng liên tiếp sau đó. Chức vô địch lượt về cũng giúp TP.HCM I nhận 50 triệu đồng tiền thưởng từ nhà tài trợ Thái Sơn Bắc.

Ở trận đấu muộn còn lại trên sân Hà Nam, Phong Phú Hà Nam bị TP.HCM II cầm hòa 0-0 dù chơi hơn người trong khoảng 20 phút sau khi Hồng Tươi nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 83. Kết thúc lượt về, 4 đội giành quyền vào bán kết gồm TP.HCM I (39 điểm), Phong Phú Hà Nam, Hà Nội I và Than khoáng sản VN (cùng 28 điểm).

Theo điều lệ, đội nhất bảng sẽ gặp đội đứng thứ tư và đội nhì sẽ gặp đội đứng thứ ba ở bán kết. Như vậy, hai cặp bán kết diễn ra tại Hà Nam vào ngày 30/11 tới sẽ diễn ra giữa TP.HCM I – Than khoáng sản VN (14g30) và Phong Phú Hà Nam - Hà Nội I (17g)./.

Theo tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết