Tiếng Việt | English

20/10/2015 - 16:23

Giai đoạn 2013-2015: Long An quy tập 54 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia

Ngày 20-10-2015, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (LS) giai đoạn 2013-2015.


Khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2015

Giai đoạn 2013-2015, Đội K73 đã tổ chức đón 27 đoàn, 96 lượt người sang địa bàn tỉnh Svay Riêng và Thủ đô Phnôm Pênh dẫn đường tìm mộ. Qua 2 năm (2013-2014 và 2014-2015) quy tập mộ LS hy sinh ở Campuchia, Đội K73 đã cất bốc được 54 bộ hài cốt LS, trong đó, 1 LS biết tên là Trần Thị Đỡ, quê quán ấp Bàu Tràm, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Đối với mộ LS trong nước, Ban Chỉ đạo 1237 các địa phương phối hợp Đội K73 tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 21 bộ hài cốt LS ở các huyện: Châu Thành, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ, Tân Hưng. Dự kiến số lượng hài cốt LS cần tìm kiếm, quy tập trong giai đoạn 2016-2020 khoảng 400 bộ (trong đó, ở Campuchia khoảng 150 bộ, trong nước khoảng 250 bộ).

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Thị Nhanh nhấn mạnh, các cấp cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Vận động các tổ chức, cá nhân và kiều bào nước ngoài cung cấp thông tin, hỗ trợ tham gia tìm kiếm. Chủ động phối hợp nước bạn đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin, quy tập hài cốt LS trong thời gian tới./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết