Tiếng Việt | English

23/12/2016 - 19:42

Giải hạng nhất 2017 chỉ còn 7 đội tham dự

Chiều 23/12, ban chấp hành LĐBĐVN (VFF) đã chính thức có văn bản gửi ban tổng thư ký VFF và Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) đồng ý về số lượng đội lên, xuống hạng tại các giải bóng đá quốc gia 2017.

PVF vui mừng khi vô địch Giải hạng nhì 2016 và giành quyền thăng hạng nhất 2017 nhưng đã xin rút lui. Ảnh: Thắng Lê
Trước đó, ban tổng thư ký VFF đã có báo cáo và đề xuất gởi ban chấp hành VFF để xin ý kiến sau khi Giải hạng nhất 2017 chỉ còn có 7 đội tham dự vì ba đội Phú Yên, Đồng Nai và Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá VN (PVF) xin rút lui không tham dự. Sau khi lấy ý kiến các ủy viên, ban chấp hành VFF đã đồng ý với phương án mà ban thư ký đề xuất. Cụ thể:

- Giải bóng đá VĐQG (V-League) 2017 có 14 đội tham dự, đội chót bảng xuống hạng thi đấu tại Giải hạng nhất 2018. V-League 2018 vẫn sẽ giữ số lượng 14 đội.

- Giải hạng nhất 2017 có 7 đội tham dự, đội vô địch sẽ thăng hạng thi đấu ở V-League 2018. Đội chót bảng sẽ thi đấu trận play-off với đội xếp thứ 4 tại Giải hạng nhì 2017 để xác định đội được quyền chơi ở Giải hạng nhất 2018. Giải hạng Nhất 2018 sẽ có 10 đội tham dự.

- Giải hạng nhì 2017: ba đội dẫn đầu được quyền chơi ở Giải hạng nhất 2018. Đội xếp thứ tư sẽ đá play-off với đội chót bảng giải hạng nhất 2017 để xác định đội được quyền chơi ở Giải hạng nhất 2018.

Ngày 26-12 tới, lễ ký kết ra mắt nhà tài trợ, bốc thăm xếp lịch Giải hạng nhất 2017 và Cúp quốc gia 2017 sẽ diễn ra tại Hà Nội./.

N.K/tuoitre online 

Chia sẻ bài viết