Tiếng Việt | English

16/03/2017 - 16:25

Giám đốc Đài PT&TH Long An - Phạm Văn Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An (nhiệm kỳ 2017-2021)

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, trưa ngày 16/3/2017, Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 – 2021) bế mạc.

Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam - nhà báo Nguyễn Bé; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm; lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh khu vực Bắc sông Hậu, đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy, UB MTTQ Việt Nam tỉnh, một số sở, ngành tỉnh và hơn 120 hội viên Hội Nhà báo tỉnh dự.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Đỗ Hữu Lâm phát biểu tại Đại hội

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An khóa VI gồm 15 đồng chí. Ban Chấp hành khóa VI họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ với 3 ủy viên, trong đó: Ông Phạm Văn Dũng - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Long An được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; ông Lê Hồng Phước - Phó Tổng Biên tập Báo Long An - Phó Chủ tịch Hội.

“Tiếp tục xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, đội ngũ người làm báo cách mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới”, đó là mục tiêu Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An hướng đến trong nhiệm kỳ này.


Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ: 100% hội viên tham gia học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước; mỗi năm tổ chức 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tập trung tại tỉnh; tổ chức ít nhất 4 chuyến đi thực tế cho hội viên; phấn đấu 90% hội viên đạt lao động tiên tiến trở lên; 3/6 Chi hội đạt danh hiệu xuất sắc hằng năm; 100% hội viên thực hiện tốt 10 Điều quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo, không vi phạm các nguyên tắc nghề nghiệp;…

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - nhà báo Nguyễn Bé ghi nhận kết quả của toàn thể hội viên Hội Nhà báo tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nhấn mạnh nhiệm vụ của báo chí của cả nước nói chung và tỉnh Long An nói riêng trong tình hình mới, ông đề nghị Hội Nhà báo tỉnh cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức người làm báo trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí trong tình hình mới; tích cực đổi mới phương thức hoạt động; chú trọng đầu tư thực hiện tác phẩm chất lượng để tham gia các giải báo chí;…


Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An (nhiệm kỳ 2017-2021) - Phạm Văn Dũng (thứ 5, hàng thứ nhất, trái qua); Phó Chủ tịch - Lê Hồng Phước - Phó Tổng Biên tập Báo Long An (thứ 5, hàng thứ nhất, phải qua)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm biểu dương đóng góp của báo chí tỉnh nhà cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thời gian tới, ông mong muốn báo chí thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, thật sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Hội Nhà báo tỉnh cần quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh. Các cơ quan báo chí phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Đồng thời, ông cũng mong muốn, đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà ngày càng vững vàng về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành sứ mệnh là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng và tin tưởng Ban Chấp hành khóa mới của Hội Nhà báo tỉnh giữ vững uy tín, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đưa Hội nhà báo tỉnh nhà ngày càng phát triển./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết