Tiếng Việt | English

12/08/2015 - 05:34

Giành HCĐ 200m hỗn hợp, Ánh Viên gây chấn động Cúp thế giới 2015  

Cán đích thứ 3 sau 2 phút 12 giây 33 ở lượt chung kết, Ánh Viên đã xuất sắc mang về tấm HCĐ lịch sử cho bơi lội Việt Nam ở đấu trường thế giới.

Vào lúc 23h10 ngày 11/8 (theo giờ Việt Nam), “kình ngư vàng” Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Viên đã bước vào tranh tài ở chung kết nội dung 200m hỗn hợp nữ, chặng 1 giải FINA Swimming World Cup 2015 diễn ra ở Moscow, Nga.

Xuất phát ở làn bơi thứ 6 quen thuộc, Ánh Viên khởi đầu chậm nhưng nhanh chóng vươn lên vị trí thứ hai sau 100m đầu tiên trước khi tụt xuống thứ 3 thời điểm hoàn thành 150m trên đường đua xanh. Đầy quyết tâm và nỗ lực, VĐV người Cần Thơ đã duy trì vị trí này cho tới khi cán đích sau 2 phút 12 giây 33 và giành tấm HCĐ lịch sử cho bơi lội Việt Nam ở đấu trường thế giới.


Ánh Viên mang về tấm huy chương lịch sử cho bơi lội Việt Nam ở đấu trường thế giới. (Ảnh: Trọng Phú).

Trước đó, thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung này là 2 phút 12 giây 66 tại đấu trường ASIAD 2014. Điều này đồng nghĩa “kình ngư” sinh năm 1996 vừa phá thêm một kỷ lục của bản thân để mang về tấm huy chương đầu tiên cho bơi lội Việt Nam ở giải thế giới.

Thành tích đầy ấn tượng của Ánh Viên chỉ kém 0,18 giây so với VĐV về nhì là Zsuzsanna Jakobos của Hungary. Trong khi đó, người giành HCV là Katinka Hosszu (cũng của Hungary) với thời gian 2 phút 10 giây 68. Đây cũng là VĐV nắm giữ kỷ lục thế giới ở nội dung này nhờ thành tích 2 phút 6 giây 12, xác lập tại giải vô địch thế giới vừa kết thúc ở Kazan (Nga) cách đây ít ngày.

Ở vòng loại, Ánh Viên cán đích ở vị trí thứ 4 với thành tích 2 phút 15 giây 33, sau Katinka Hosszu chỉ 1,84 giây.

 

Clip màn trình diễn xuất sắc giành HCĐ nội dung 200m hỗn hợp của Ánh Viên tại FINA Swimming World Cup 2015.

Cũng trong ngày thi đấu 11/8, “kình ngư vàng” của Việt Nam còn tham dự nội dung 200m tự do nhưng chỉ xếp vị trí 19/26 và không vượt qua vòng loại. Ở nội dung 200m ngửa, Ánh Viên không tham dự dù có đăng ký thi đấu. Ngày hôm nay (12/8), Ánh Viên sẽ bước vào thử thách mới ở chung kết nội dung 400m hỗn hợp.

FINA Swimming World Cup là giải đấu thường niên với 8 chặng đấu ở nhiều địa điểm khác nhau, được tổ chức lần đầu tiên năm 1979. Mỗi chặng sẽ được tổ chức trong 2 ngày. Giải năm nay chặng 1 được tổ chức ở Moscow, Nga và Ánh Viên sẽ sang Paris, Pháp để tham dự chặng 2, trước khi trở về Mỹ vào ngày 18/8.

FINA Swimming World Cup 2015 được chia làm 8 chặng, bắt đầu từ Moscow, Nga (11-12/8); Paris, Pháp (15-16/8); Hongkong Trung Quốc (25-26/9); Bắc Kinh, Trung Quốc (29-30/9); Singapore (3-4/10); Tokyo, Nhật Bản (28-29/10); Doha, Qatar (2-3/11) và Dubai, UAE (6-7/11)./.

Ngọc Duy/VOV.VN

Chia sẻ bài viết