Tiếng Việt | English

03/11/2015 - 11:20

Long An

Giao ban công tác tuyên truyền phân giới, cắm mốc biên giới

Sáng ngày 3-11-2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An phối hợp Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin - Truyền thông, Huyện Ủy Mộc Hóa tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên truyền phân giới, cắm mốc (PGCM) biên giới năm 2015.


Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Lê Văn Chính chủ trì hội nghị

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Lê Văn Chính phát biểu khai mạc hội nghị công tác tuyên truyền PGCM, nhấn mạnh một số tình hình an ninh chính trị, những diễn biến xảy ra xung quanh khu vực biên giới trong thời gian qua.

Ủy ban Biên giới quốc gia đã giao cắm 54 vị trí với 60 cột mốc (có 6 cột mốc đôi) đến nay tỉnh Long An đã cắm 45/60 cột mốc (4 cột mốc đôi).

Năm 2015, nước bạn Campuchia có nhiều biến động, hoạt động chống phá của Đảng cứu nguy dân tộc CNRP do Sam Rainsy đứng đầu làm chậm tiến độ PGCM, công tác PGCM hầu như chựng lại (không cắm thêm được mốc mới).

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền PGCM vẫn được triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 6 chuyến khảo sát tình hình tại Mộc Hóa, Thạnh Hóa và Thị xã Kiến Tường; khảo sát khu vực cột mốc 202, 203 thuộc địa bàn xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã biên giới luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với các xã, Đồn biên phòng đóng trên địa bàn để nắm bắt tình hình kịp thời tham mưu cấp ủy, UBND tuyên truyền, vận động nhân dân thông suốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về biên giới và PGCM.

Bí thư Huyện ủy Mộc Hóa - Phạm Văn Bốn báo cáo tình hình xảy ra tại khu vực biên giới ấp Bình Bắc, xã Bình Hòa Tây thời điểm tháng 5 đến tháng 7-2015. Qua đó, cho thấy việc kịp thời định hướng tư tưởng, không bị động đối phó đã làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của thế lực xấu gây kích động.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương dọc tuyến biên giới tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, ngoại giao, hợp tác trên các lĩnh vực, hỗ trợ xây dựng cầu đường, khám-chữa bệnh, hỗ trợ kinh phí cho một số xã dọc tuyến biên giới 2 tỉnh Svây Riêng, Prây Veng của nước bạn.

Hội nghị cũng được nghe báo cáo tham luận của Ban Tuyên giáo các địa phương vùng biên giới và Bộ đội Biên phòng tỉnh về công tác tuyên truyền PGCM và củng cố tình đoàn kết, gắn bó nhân dân hai nước vùng biên giới. Kết luận hội nghị đồng chí Lê Văn Chính yêu cầu các đại biểu cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng hơn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của chủ trương phân giới cắm mốc, làm cho nhân dân an tâm sản xuất, nâng cao đời sống, gắn bó lâu dài trên tuyến biên giới.

Hải Đăng

 

Chia sẻ bài viết