Tiếng Việt | English

24/12/2018 - 09:19

Giáo dân chung sức xây dựng quê hương

Thời gian qua, đồng bào Công giáo, Tin lành trên địa bàn tỉnh Long An tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới (VH, NTM), làm tốt công tác an sinh xã hội. Qua đó, góp phần cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Giáo dân trang hoàng hang đá, chuẩn bị đón Giáng sinh 2018 an lành, hạnh phúc

Giáo dân trang hoàng hang đá, chuẩn bị đón Giáng sinh 2018 an lành, hạnh phúc

Chung tay xây dựng xã nông thôn mới

Về huyện Châu Thành vào những ngày này, không khí Giáng sinh 2018 tràn ngập mọi nẻo đường xóm đạo. Với phương châm “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc, kính Chúa, yêu nước”, thời gian qua, đồng bào Tin lành tích cực hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM.

Huyện Châu Thành có 2 Chi hội Tin lành với hơn 800 tín đồ, tập trung chủ yếu ở xã Thuận Mỹ. Mục sư Ngô Văn Kiếm, nhà thờ Thuận Mỹ (Chi hội Tin lành Thuận Mỹ), chia sẻ: “Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nơi đây luôn tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Tin lành sinh hoạt tín ngưỡng theo đúng quy định của pháp luật. Từ đó, giáo dân ngày càng tin tưởng vào Đảng, chính quyền, có ý thức và thể hiện trách nhiệm của mình bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần chung tay xây dựng xã VH, NTM”.

Năm 2015, xã Thuận Mỹ vinh dự được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Đạt kết quả này là nhờ sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự tham gia đóng góp, hỗ trợ tích cực của người dân, trong đó có đồng bào theo đạo Tin lành. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng NTM, việc sửa chữa, mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn (GTNT) hay hiến đất làm đường đều được giáo dân tham gia hưởng ứng sôi nổi.

Giáo dân Võ Thị Huệ, ngụ ấp Bình Khương, là một trong những gương điển hình tôn giáo tiêu biểu của tỉnh trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh. Thời gian qua, bà tích cực vận động người dân trong xã đóng góp trên 500 triệu đồng và hiến hàng ngàn mét vuông đất để xây dựng các tuyến đường GTNT liên ấp, liên xã. Bên cạnh đó, bà còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Đường về xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh hôm nay không còn khó khăn như trước, ôtô có thể chạy bon bon trên những tuyến đường GTNT được bêtông hóa khang trang. “Trước đây, tuyến đường GTNT liên ấp Bờ Nam - Bảy Thước nhỏ, hẹp, nắng bụi, mưa lầy. Với sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và người dân, đến nay, tuyến đường này được nâng cấp, mở rộng, giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn” - giáo dân Nguyễn Trọng Thùy, ngụ ấp Nhơn Hòa, phấn khởi.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bắc Hòa - Nguyễn Văn Giác cho biết, toàn xã hiện có hơn 2.000 tín đồ Công giáo (chiếm 53% dân số), tập trung chủ yếu ở ấp Hòa Hưng, Nhơn Hòa. Nhiều năm qua, không phân biệt lương - giáo, đồng bào Công giáo tích cực tham các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nhất là hưởng ứng tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Không chỉ hiến đất, hoa màu, kiến trúc xây dựng, giáo dân còn ủng hộ tiền, ngày công lao động, trị giá gần 5 tỉ đồng xây dựng cầu, đường GTNT. Nhờ đó, đến nay, xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM, đang đề nghị công nhận danh hiệu đạt chuẩn NTM”.

Giáo dân Lương Văn Xuân, ngụ ấp Nhơn Hòa - một trong những cá nhân điển hình có nhiều đóng góp cho địa phương, bộc bạch: “Là giáo dân đồng thời cũng là một công dân, theo tôi, việc tham gia hiến đất làm đường GTNT, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp là việc nên làm”.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Toàn tỉnh hiện có 28 giáo xứ, 7 giáo họ, 1 hội dòng với hơn 42.000 tín đồ Công giáo (chiếm 3% dân số); 12 chi hội, 3 hội nhánh, 3 điểm nhóm với hơn 6.800 tín đồ Tin lành (chiếm 0,49% dân số). Phó Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh - Nguyễn Văn Mưng cho biết, cùng với chung tay, góp sức xây dựng xã VH, NTM, thời gian qua, đồng bào Công giáo, Tin lành trên địa bàn tỉnh còn tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thi đua lao động sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, hoạt động nhân đạo, từ thiện - xã hội. Hàng năm, giáo dân đóng góp hàng tỉ đồng thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới.

“Nhằm thực hiện tốt phong trào từ thiện bác ái, năm qua, Hội đồng Mục vụ giáo xứ vận động mạnh thường quân trong và ngoài họ đạo trị giá 160 triệu đồng, trợ cấp tiền, tặng quà cho người cao tuổi, hộ nghèo, học sinh vượt khó, học giỏi; hỗ trợ xây tặng 2 nhà tình thương cho hộ nghèo, trị giá 30 triệu đồng/căn; trợ cấp thường xuyên mỗi tháng 300.000 đồng cho 1 học sinh THPT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã” - Linh mục Phạm Minh Thanh, Giáo xứ Bắc Hòa, chia sẻ.

Tại Chi hội Tin lành Thuận Mỹ, với sự đóng góp của giáo dân, mạnh thường quân, những năm qua, chi hội hỗ trợ hàng chục sinh viên nghèo theo học các trường cao đẳng, đại học tại TP.HCM mỗi tháng 2 triệu đồng/em. Hàng năm, nhân dịp Tết Nguyên đán, Giáng sinh, chi hội tặng hàng ngàn phần quà cho hộ nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa trong và ngoài xã.

Ông Võ Văn Sanh - tín đồ Chi hội Tin lành Thuận Mỹ, ngụ ấp Bình Thạnh 1, luôn đi đầu trong các hoạt động từ thiện - xã hội, đóng góp xây dựng hạ tầng ở địa phương. Thời gian qua, ông tích cực vận động mạnh thường quân, tín đồ trong họ đạo trao tặng học bổng, nhu yếu phẩm cho người nghèo, xây dựng đường GTNT trị giá hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, ông còn là gương sáng trong việc nuôi, dạy con tốt. Gia đình ông có 6 người con, đến nay đều có việc làm ổn định, trong đó có 2 người con là kiến trúc sư thành đạt.

“Để người dân trong xã, tín đồ trong họ đạo tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, tôi phải kiên trì thuyết phục, giải thích cho họ hiểu đây là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi người đối với những hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời bất hạnh. Sau khi thông hiểu, họ sẵn sàng đóng góp quà, tiền cùng địa phương chăm lo, thực hiện tốt hoạt động nhân đạo, từ thiện - xã hội” - ông Sanh bộc bạch.

Với sự góp sức của giáo dân, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn vùng giáo được nâng cấp, bêtông sạch sẽ

Với sự góp sức của giáo dân, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn vùng giáo được nâng cấp, bêtông sạch sẽ

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh - Huỳnh Văn Thừng, phát huy tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo, năm qua, đồng bào Công giáo, Tin lành trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào của địa phương và làm công tác an sinh xã hội. Thời gian tới, sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề ra nhiều giải pháp chú trọng đến công tác phối hợp, gắn kết giữa chính quyền địa phương với đồng bào theo đạo; tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dân yên tâm, phấn khởi, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Về các xóm đạo vào thời điểm này, không khí Giáng sinh 2018 tràn ngập từng ngõ, từng nhà, các thánh đường Công giáo, Tin lành. Hầu như nhà giáo dân nào cũng đầy sắc màu của đèn ngôi sao, hang đá được bài trí cầu kỳ hay những cây thông xinh xắn, hòa cùng giai điệu ngọt ngào của bài hát Jingle Bells thể hiện sự yên bình, đầm ấm, an lành, hạnh phúc./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết