Tiếng Việt | English

04/02/2020 - 20:35

Giáo dân chung sức xây dựng quê hương

Thực hiện phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, những năm qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An tích cực đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, giúp nhau giảm nghèo, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH địa phương và xây dựng nông thôn mới.

Theo giáo dân Lương Văn Đàn (SN 1953), giáo xứ Lương Hòa Thượng, xã Lương Bình, nhiều năm trước, gia đình ông trồng mía nhưng hiệu quả kinh tế thấp. Vì vậy, ông mạnh dạn chuyển đổi, trồng chanh không hạt trên diện tích 3ha. Đến thời điểm này, vườn chanh được trên 3 năm tuổi và đang cho thu hoạch. Nhờ chăm sóc tốt nên chanh luôn đạt năng suất cao, mỗi năm bán từ 30-50 tấn trái/ha, giá dao động từ 8.000-20.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, ông thu lợi nhuận trên 400 triệu đồng/năm. Từ đó, kinh tế gia đình vươn lên khá giàu. Nhiều năm liền, ông là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện và xã, có nhiều đóng góp tích cực cho địa phương, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Ông Lương Văn Đàn, giáo xứ Lương Hòa Thượng, là giáo dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Một tấm gương tiêu biểu trong đồng bào Công giáo là ông Nguyễn Tấn Đức - điển hình trong vận động đồng bào giáo dân thực hiện hương ước ở khu dân cư, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, hỏi, tang lễ,... Ông tích cực thực hiện công tác tự phòng, tự quản, tự hòa giải nên nhiều năm liên tục, giáo xứ Lương Hòa Thượng, xã Lương Bình không có người vi phạm pháp luật, không có người nghiện ma túy. Trong xây dựng nông thôn mới, ngoài gương mẫu đi đầu, ông còn vận động người dân đóng góp ngày công, kinh phí, hiến đất làm đường, xây cầu giao thông nông thôn với tổng giá trị trên 1 tỉ đồng. Với mối quan hệ lương - giáo hài hòa, đoàn kết, giáo xứ Lương Hòa Thượng có nhiều đóng góp, cùng xã Lương Bình xây dựng xã nông thôn mới.

Ông Đàn, ông Đức là 2 trong số nhiều tấm gương tiêu biểu trong đồng bào Công giáo đã và đang nỗ lực trong các phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo trong cách làm, xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, tích cực thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát KT-XH địa phương. Năm 2019, các chức sắc, chức việc và đồng bào tôn giáo trên địa bàn huyện hỗ trợ 650kg gạo cho giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, thăm và tặng 1.750 phần quà, 1.000kg gạo, 5 xe đạp, 32 bộ đồng phục học sinh cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo hiếu học với tổng số tiền 893 triệu đồng,…

Với tinh thần đoàn kết, đồng hành, gắn bó cùng dân tộc, đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Việt Hằng 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích