Tiếng Việt | English

17/12/2019 - 14:55

Giáo dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, những năm qua, đồng bào Công giáo ở thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tham gia hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Với sự đóng góp nhiệt tình của đồng bào Công giáo, nhiều tuyến đường giao thông liên khu phố được bêtông hóa khang trang

Giữ gìn an ninh, trật tự

Thị trấn Hiệp Hòa có 2 tôn giáo: Phật giáo và Công giáo, trong đó Công giáo chiếm đa số với 552 hộ, 3.023 nhân khẩu, tập trung chủ yếu ở khu phố 2 và 5. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, giáo dân tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là giữ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó lương - giáo, duy trì hiệu quả mô hình Vùng giáo an toàn về an ninh, trật tự (ANTT).

Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị trấn Hiệp Hòa - Nguyễn Như Ngọc, đồng bào Công giáo trên địa bàn ngày càng nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm; tích cực tham gia phong trào tự quản ở địa phương, xây dựng khu phố, thị trấn văn hóa. Đến nay, 100% gia đình trong giáo xứ Rạch Chanh, Văn Hiệp đăng ký thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời, tích cực vận động, giáo dục con em chấp hành các quy định của pháp luật. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận an ninh nhân dân.

Giáo dân Nguyễn Thị Linh Giang chia sẻ: “Để góp phần đưa thị trấn đạt chuẩn đô thị loại IV, hướng đến được công nhận thị trấn văn hóa, văn minh đô thị, ngoài thực hiện hiệu quả mô hình Vùng giáo an toàn về ANTT, chúng tôi còn nêu cao ý thức chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia tố giác tội phạm; thực hiện tốt các nội dung trong bản cam kết: Không vi phạm luật giao thông, không mắc tệ nạn xã hội, thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Làm tốt công tác an sinh xã hội

Hàng năm, vào các ngày lễ, tết, giáo xứ Văn Hiệp duy trì hỗ trợ hơn 300 phần quà cho đồng bào giáo dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; thường xuyên tặng học bổng cho con em giáo dân vượt khó, học giỏi. Ngoài ra, hàng tháng, giáo xứ còn phát 50 phần quà (gạo, nhu yếu phẩm) cho hộ khó khăn.

Phát huy sức trẻ, đồng bào lương - giáo phấn đấu xây dựng địa phương trở thành đô thị loại IV

Không những tích cực tham gia hưởng ứng phong trào ANTT, làm tốt công tác an sinh xã hội, đồng bào Công giáo còn tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng làm đường giao thông, ủng hộ kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Năm 2019, hưởng ứng lời vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đồng Mục vụ, giáo dân hiến hàng ngàn mét vuông đất, đóng góp hàng trăm ngày công lao động, trị giá gần 1 tỉ đồng để bêtông hóa hơn 2km đường giao thông nông thôn liên khu phố.

Giáo dân Phạm Quốc Toàn bộc bạch: “Hiểu được những lợi ích của chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhất là kế hoạch nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên khu phố, chúng tôi tự nguyện phá dỡ tường, cổng rào, đất thổ cư, hoa màu,… để làm đường giao thông. Chúng tôi cảm thấy rất vui khi con đường nhỏ, hẹp, sình đất ngày nào giờ đã được bêtông, nâng cấp rộng rãi, giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn”.

“Sắp tới, Mặt trận tiếp tục phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội vận động giáo dân xây dựng cuộc sống đoàn kết, “tốt đời, đẹp đạo”; đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, môi trường xanh, sạch, đẹp” - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị trấn Hiệp Hòa - Nguyễn Như Ngọc thông tin.

Hiện nay, phần lớn tuyến đường trên địa bàn thị trấn cơ bản được đầu tư nâng cấp, mở rộng với sự đóng góp nhiệt tình của đồng bào Công giáo. Tình làng, nghĩa xóm, mối đoàn kết lương - giáo ngày càng bền chặt. Đây cũng là tiền đề quan trọng giúp thị trấn Hiệp Hòa nỗ lực, phấn đấu trở thành đô thị loại IV, hướng đến được công nhận thị trấn văn hóa, đô thị văn minh./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích