Tiếng Việt | English

23/09/2017 - 11:39

Giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho học sinh

Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ luôn được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đặc biệt quan tâm và xây dựng nhiều phương án phối hợp, thực hiện.

Giáo dục bằng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực

Các cấp bộ Đoàn xác định, việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên và học sinh (HS) là nhiệm vụ quan trọng.

Theo đó, Đoàn Thanh niên (TN) khối trường học và các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai các phong trào, mô hình nổi bật: Sinh viên 5 tốt, HS 3 rèn luyện, Đôi bạn cùng tiến, Tiếp sức đến trường, công trình măng non Giúp bạn vượt khó,...

Đặc biệt, năm 2015, Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh triển khai đồng loạt mô hình Trang bị lịch sử nước Việt Nam qua các thời kỳ - tóm tắt giai đoạn lịch sử, quá trình phát triển đất nước và được dán tại phòng giáo dục truyền thống ở các trường, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cho HS.

Giáo dục truyền thống thông qua các địa chỉ đỏ là những di tích lịch sử cách mạng giúp thế hệ trẻ nhận thức đúng đắn về lịch sử, tăng thêm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc

Đoàn TN các cấp tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị gắn liền các di tích lịch sử tại địa phương, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai mô hình giáo dục kỹ năng sống cho các em.

Theo đó, các điểm trường trên địa bàn TP.Tân An triển khai giáo dục tình yêu biển, đảo, quê hương cho HS, tóm tắt tiểu sử các anh hùng dân tộc được đặt tên đường ở địa phương.

Huyện Cần Đước quan tâm các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, yêu lao động, học làm người nông dân và nông gia tương lai.

Đoàn TN huyện Đức Huệ duy trì hội thi HS với kiến thức lịch sử nước nhà. Nhà Thiếu nhi và Trung tâm Hoạt động thanh, thiếu niên tỉnh duy trì và phát huy mô hình giáo dục kỹ năng sống và Học kỳ trong quân đội,...

Nhằm định hướng cho HS trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, hàng năm, Đoàn TN các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành tổ chức giáo dục lòng yêu nước cho HS thông qua các hoạt động: Sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt Đội, du khảo, Về nguồn,...

Bí thư Huyện đoàn Châu Thành - Trần Mạnh Hùng thông tin: “Các hoạt động tổ chức lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt hè, sinh hoạt dưới cờ, chương trình công tác Đội và các ngày lễ lớn,... thu hút hơn 13.000 HS tham gia hàng năm. Qua đó, tạo điều kiện cho HS tham quan Khu di tích Cù Tròn, Di tích miễu Bà Cố, bia Chiến Thắng, chợ Ông Bái, Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, huyện Bến Lức; Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ; Công viên Tượng đài Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”; đặc biệt, tạo điều kiện để các em được gặp gỡ các nhân chứng sống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.

Bí thư Huyện đoàn Đức Hòa - Lê Thị Cẩm Tú khẳng định: “Giáo dục truyền thống thông qua các địa chỉ đỏ là những di tích lịch sử cách mạng giúp thế hệ trẻ nhận thức đúng đắn về lịch sử, góp phần tăng thêm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, từ đó tiếp tục phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta”.

Giúp học sinh sống có lý tưởng, hoài bão

Thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, đa số HS có lối sống đẹp, hoài bão, ý thức chấp hành pháp luật và bảo vệ Tổ quốc.

Em Mai Thanh Thảo - HS lớp 11A2, Trường THPT Đức Hòa, huyện Đức Hòa, chia sẻ: “Chúng em không chỉ được thầy cô truyền đạt kiến thức lịch sử mà còn được đi thực tế tìm hiểu các khu di tích. Em tự hào về truyền thống lịch sử dân tộc. Vì vậy, trách nhiệm của em là phải cố gắng học thật giỏi, trở thành người có ích, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh”.

Thông qua các cuộc hỏi - đáp về kiến thức lịch sử với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, giúp các em hiểu hơn về truyền thống cách mạng của dân tộc

Tại Châu Thành, qua các hoạt động, xuất hiện nhiều gương điển hình trong đội viên, HS. Điển hình: Em Huỳnh Phan Đại Thắng, Nguyễn Ngân Huệ - HS Trường Tiểu học thị trấn Tầm Vu B, hay em Nguyễn Lê Bảo Linh, Nguyễn Ngọc Phương Thùy, Nguyễn Anh Thi - HS Trường Tiểu học Lê Văn Khê,...nhặt của rơi trả lại cho người bị mất. Các em còn tự nguyện giúp bạn cùng tiến trong học tập, góp quỹ giúp bạn khó khăn và biết phụ giúp cha mẹ trong việc nhà,...

Em Huỳnh Hoàng Phúc - HS lớp 5.2, Trường Tiểu học Trần Văn Ngạn, xã Phú Ngãi Trị, bày tỏ: “Được tham gia các cuộc hỏi - đáp về kiến thức lịch sử với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, em hiểu hơn về truyền thống cách mạng của dân tộc và tự hào tiếp bước cha anh”.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn - Trần Quốc Quân, hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc cho HS chưa có nhiều đổi mới và chưa trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục mà chỉ tập trung vào các ngày lễ lớn. Các địa phương khó khăn về địa lý, kinh tế, công tác giáo dục còn hạn chế. Mô hình giáo dục mới còn ít. Công tác phối hợp các ngành cũng như tạo điều kiện cho Đoàn TN thực hiện đôi lúc chưa chặt chẽ, chưa đáp ứng yêu cầu.

Chia sẻ các hoạt động trong thời gian tới, anh Trần Quốc Quân cho biết: Để công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc đi vào chiều sâu, các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”,...

Quang Nguyên

Chia sẻ bài viết