Tiếng Việt | English

29/12/2016 - 15:31

Giao quân đúng quy trình, đúng luật, đủ số lượng và bảo đảm chất lượng

Ngày 29/12, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Long An tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2017. Đại tá Nguyễn Văn Một - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.


Các đơn vị ký kết biên bản nhận quân 2017

Năm 2017, theo chỉ tiêu tỉnh tuyển 1.500 quân và tiếp tục thực hiện tuyển quân 1 đợt, với phương thức tuyển quân “tròn khâu” bảo đảm chất lượng “tuyển người nào chắc người đó”, giao quân không bù đổi. Các địa phương chú ý tuyển hết công dân có sức sức khỏe loại 1, loại 2, đồng thời tập trung tuyển chọn thanh niên có trình độ học vấn cao, cán bộ, công chức, viên chức, công dân có trình độ chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội. Các huyện, thị xã, thành phố tuyển chọn đảng viên nhập ngũ đạt 2% so với chỉ tiêu và tốt nghiệp THPT trở lên. Riêng giao quân, phát lệnh gọi nhập ngũ, tỷ lệ dự phòng không quá 5% so với chỉ tiêu chính thức.


Thanh niên TP.Tân An lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2016

Năm nay tỉnh giao cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu và các đơn vị Công an, Biên phòng, Tiểu đoàn 1 Long An. Tại hội nghị, các đơn vị nhận quân thống nhất về nội dung, số lượng, tiêu chuẩn và tổ chức ký kết văn bản bàn giao, nhận quân năm 2017.

Dự kiến ngày 16/2/2017, các huyện, thị xã, thành phố tiến hành lễ giao, nhận quân./.

Thùy Trang - Nguyễn Duy

Chia sẻ bài viết