Tiếng Việt | English

10/01/2018 - 20:15

Giao việc khó để có chiến sĩ giỏi

“Công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua, phải làm thế nào để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua” - Đó là nội dung, mục tiêu mà các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Long An phấn đấu thực hiện, góp phần giáo dục, rèn luyện bộ đội, khơi dậy tinh thần tự giác hưởng ứng, thi đua lành mạnh, sôi nổi, góp phần xây dựng LLVT vững mạnh, toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng nhận cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Lực lượng vũ trang nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống

Giao đúng người, đúng việc

Đến Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng vào một ngày đầu năm mới, đơn vị có nhiều khởi sắc từ cảnh quan doanh trại đến thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và xây dựng nề nếp chính quy. Năm nay, đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến, riêng đồng chí Đại đội trưởng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 15 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào Thi đua quyết thắng trong LLVT.

Thượng úy Lê Quốc Qui - Đại đội trưởng, cho biết: Có bước tiến vượt bậc đó là sự cố gắng của cả tập thể và sự tin tưởng của cấp trên khi mạnh dạn giao nhiệm vụ cho cấp dưới, nhất là những việc khó, cấp dưới tâm huyết thực hiện, tạo ra bước tiến bộ đáng ghi nhận. Điều đó vừa phát huy khả năng của từng cán bộ, chiến sĩ, vừa tạo được sự thi đua lành mạnh cũng nhưng giúp chiến sĩ tự tin vào bản thân, gắn bó với đơn vị, hăng say học tập, rèn luyện.

Binh nhất Võ Văn Thuận - chiến sĩ Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn 738 - Bộ Chỉ huy Quân sự Long An, được đơn vị giao nhiệm vụ tham gia Hội thao quốc phòng LLVT năm 2017 khi còn là tân binh và Thuận vinh dự đoạt giải nhất cá nhân toàn năng 4 môn quân sự phối hợp, nắm chắc kỹ chiến thuật, có thể lực, tự tin vượt qua nhiều vận động viên khác, thi đấu tốt các môn: Bắn súng, vượt vật cản, ném lựu đạn và chạy 3.000m vũ trang.Thành tích của Thuận góp phần mang về giải nhất toàn đoàn choTiểu đoàn và tham gia hội thao Quân khu. Đây là hành trang để binh nhất Võ Văn Thuận hoàn thành khóa huấn luyện chiến sĩ mới, vinh dự nhận hoa hồng bắn giỏi.

Thuận chia sẻ: Lúc đó, được đơn vị tuyển chọn tham gia hội thao là sự kiện quan trọng đầu tiên trong quân ngũ, vừa vinh dự, vừa lo lắng vì thời gian, kiến thức quân ngũ chưa nhiều, trong khi các vận động viên thường là chiến sĩ năm thứ 2, thứ 3. Khi được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ, tôi quyết tâm rèn luyện. Theo tôi, cấp trên nên mạnh dạn giao việc khó cho chiến sĩ để họ có cơ hội phấn đấu, rèn luyện, phát huy năng lực bản thân.

Phát huy khả năng của từng cán bộ, chiến sĩ

Trong phong trào Thi đua quyết thắng năm nay, Đội K73 có 9 tập thể, cá nhân được khen thưởng. Trong những cá nhân tiêu biểu đó, có 5 hạ sĩ quan, chiến sĩ được khen thưởng. Gặp hạ sĩ Lê Chí Bảo - Tiểu đội trưởng Đội K73, khi anh đang cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam trên nước bạn Campuchia trong những ngày đầu năm mới 2018. Ngoài đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến trong phong trào Thi đua quyết thắng, Lê Chí Bảo còn vinh dự 2 năm liền đạt điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sự năng nổ, nhiệt tình, vượt khó, ý thức trách nhiệm cao của Bảo tạo sự tin tưởng của cấp trên.

Với nhiệm vụ đặc thù không chỉ quản lý nghiêm, huấn luyện giỏi, hạ sĩ Lê Chí Bảo còn hoàn thành tốt vai trò trong những đợt quy tập hài cốt liệt sĩ trên nước bạn. Mỗi đợt sang nước bạn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đơn vị đều chọn tiểu đội do Bảo phụ trách tham gia. Tại những vị trí quy tập hài cốt khó khăn, bản thân Bảo là người tiên phong đào bật gốc cây, đào đất,... và là người cuối cùng rời khỏi nơi ấy. Bảo còn tham gia cùng cán bộ, chỉ huy hội ý những nguồn thông tin và những vị trí đào bới nhiều lần nhưng không tìm thấy hài cốt.

Hạ sĩ Lê Chí Bảo (người đầu tiên từ phải qua) đang đưa hài cốt liệt sĩ lên mặt đất

Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, LLVT tỉnh luôn tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn LLVT thi đua rèn luyện.

Đại tá Nguyễn Tấn Đảo - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khẳng định: Chỉ huy đơn vị tin tưởng, giao nhiệm vụ phù hợp từng đối tượng, phát huy trí tuệ, năng lực, giúp từng cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó cũng là yếu tố cơ bản để phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng con người, đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Thùy Trang  

Chia sẻ bài viết