Tiếng Việt | English

25/05/2018 - 20:39

Giết người vì bị trêu chọc

TAND tỉnh Long An vừa tuyên phạt bị cáo Trương Công Lý (29 tuổi, ngụ ấp 2, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ) mức án 8 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Trương Công Lý tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, khoảng 18 giờ ngày 10/3/2014, sau khi uống rượu, Trương Công Lý nhớ lại chuyện thường xuyên bị anh Võ Văn Dương chọc ghẹo, gọi mình là "thằng khùng" nên tức giận.

Cho rằng anh Dương cố tình coi thường mình, Lý mang theo dao rồi đi tìm Dương. Khi gặp Dương, Lý đánh thẳng vào mặt rồi chạy lên trước ngồi đợi. Lúc Dương đuổi theo và đánh lại thì Lý đâm liên tiếp 6 nhát vào người Dương, trong đó có vết thương gây thủng tim khiến nạn nhân tử vong.

Ngay sau khi gây án, Lý bỏ trốn nhưng bị bắt giữ.

Ngày 18/8/2014, trong quá trình tạm giam, Lý có biểu hiện rối loạn tâm thần nên được điều trị. Đến ngày 11/01/2018, sức khỏe Trương Công Lý hồi phục và bị bắt tạm giam điều tra cho đến nay./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết