Tiếng Việt | English

10/05/2018 - 14:48

Giết người vì “chuyện người khác"

Ảnh minh họa: KT

Ảnh minh họa: KT

1. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh  Long An vừa hoàn tất hồ sơ, kết thúc điều tra, chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Trung Hiếu (SN 1996), ngụ ấp 2, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh về tội giết người theo khoản 2, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Vào khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 07/01/2018, anh Nguyễn Minh Mẫn (SN 1980), hộ khẩu thường trú (HKTT): Ấp 2, xã Long Định, huyện Cần Đước, chạy xe trên Đường tỉnh 833, hướng từ xã Long Hiệp, huyện Bến Lức về xã Long Định, khi đến trước cửa Hợp tác xã Thuận Giàu, thuộc ấp 2, xã Long Định thì xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với Huỳnh Thanh Nhàn (SN 1991), HKTT: Ấp 1, xã Phước Vân, huyện Cần Đước. Ông Nguyễn Văn Bé Sáu (SN 1964, nhà đối diện Hợp tác xã Thuận Giàu) can ngăn thì bị Nhàn lấy cây tràm đánh trúng đầu gây thương tích.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Hiếu nghe tin cha là ông Sáu bị đánh, lập tức chạy về nhà. đến trước Hợp tác xã Thuận Giàu, Hiếu gặp ông Huỳnh Văn Bảy (cha vợ Nhàn), Thái Việt Quan và ông Hồ Việt Sơn (anh vợ của ông Bảy). Đôi co một lúc, ông Sơn dùng tay đánh Hiếu nên Hiếu lấy con dao để sẵn trong người đâm ông tử vong.

Sau đó, Hiếu đến Công an xã Long Định đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

2. Tòa án nhân dân tỉnh Long An cho biết, sẽ đưa đối tượng Chau Nươnl (SN 1972), HKTT: Ấp Srây Skốth, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; chỗ ở: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, ra xét xử sở thẩm trong tháng 5-2018 về tội giết người.

Vào ngày 03/01/2016, Chau Pháp (cháu Chau Nươnl) xảy ra mâu thuẫn với nhóm Chau Đa (SN 1995), Sa Ly (SN 1989), cùng thường trú ấp Mằng Rò, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên và Chau Vanh Ni (SN 1990), HKTT: Ấp Đomko, xã Borey Cholasa, huyện Borey Cholasa, tỉnh Takeo, Campuchia, nên bị nhóm này dùng mã tấu đuổi chém tại ngã tư ký túc xá Đông Quang, thuộc ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ. Thấy vậy, Chau Nươnl cầm theo con dao xếp, chạy xuống ngã tư Đông Quang để giải vây cho Chau Pháp.

Chau Nươnl bị Chau Đa và Chau Kha Na dùng mã tấu chém nên cầm dao đâm vào ngực Chau Kha Na, gây tử vong; đâm vào lưng Chau Vanh Ni, gây thương tích 61% và liệt 2 chân. Sau khi gây án, Chau Nươnl bỏ trốn, đến ngày 30-6-2017 thì ra đầu thú.

Qua thời gian điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Chau Nươnl về tội giết người./.

T.P

Chia sẻ bài viết