Tiếng Việt | English

26/11/2018 - 20:03

Giỏi việc nước, đảm việc nhà

Mỗi khi nhắc đến Tổ trưởng Tổ Phụ nữ ấp 2, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, nhiều hội viên, phụ nữ cảm phục chị Trần Thị Nhanh, người vừa thực hiện tốt các phong trào hội, vừa chu toàn việc gia đình.

Chị Trần Thị Nhanh chăm sóc mẹ

Chị Trần Thị Nhanh chăm sóc mẹ

Tham gia công tác hội hơn 10 năm, với lòng nhiệt tình, trách nhiệm, chị luôn gần gũi, chia sẻ với hội viên những khó khăn trong cuộc sống. Mỗi ngày, chị dậy dậy sớm để chăm sóc mẹ hơn 80 tuổi rồi lại tranh thủ tham gia công tác hội, quán xuyến việc gia đình. Chị chia sẻ: “Tham gia công tác hội, khó nhất là làm sao cho chị em nhận thấy Hội Phụ nữ là chỗ dựa tinh thần, qua đó chia sẻ, cùng giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Thông qua các mô hình, hội mong muốn giúp chị em phát triển kinh tế, có thêm thu nhập và tích cực với công tác hội”.

Ngoài tích cực với công việc, chị luôn là gương sáng trong việc nuôi dạy các con. Đối với ông bà, cha mẹ, chị luôn hiếu thảo, đối với hàng xóm luôn thân thiện, hòa đồng, là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết