Tiếng Việt | English

08/03/2020 - 22:30

Giỏi việc nước, đảm việc nhà

Chị Nguyễn Thị Hồng Thu, ngụ ấp Hòa Quới, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An là một trong những tấm gương nỗ lực vươn lên, làm giàu chính đáng.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thu

Chị Nguyễn Thị Hồng Thu

Xuất thân từ gia đình thuần nông, chị Thu luôn trăn trở, nỗ lực tìm cách làm kinh tế bằng một bước đột phá mới. Năm 2018, chị và một số thành viên khác quyết định thành lập hợp tác xã đầu tư nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao.

Vừa làm giám đốc hợp tác xã, vừa là trưởng ấp, lúc nào chị cũng “đầu tắt mặt tối”. Tuy nhiên, với tính cần cù, chịu thương, chịu khó, chị tìm tòi, nghiên cứu để áp dụng kỹ thuật vào nuôi tôm đạt hiệu quả. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, hợp tác xã của chị lãi hàng trăm triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, xây dựng chi hội vững mạnh.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Chánh - Nguyễn Thị Hồng Hạnh nhận xét: “Mô hình hợp tác xã nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao của chị Thu mang lại hiệu quả cao. Chị là hội viên phụ nữ đầu tiên của xã mạnh dạn đầu tư vào mô hình này. Ngoài chăm lo phát triển kinh tế, chị luôn quan tâm vun vén hạnh phúc gia đình. Chị xứng đáng là tấm gương giỏi việc nước, đảm việc nhà”./.

Nguyễn Lang

Chia sẻ bài viết