Tiếng Việt | English

03/08/2018 - 21:41

Giữ bình yên vùng đất “phên giậu”

Huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An là huyện biên giới, có 7 xã với 33 ấp, trong đó có 2 xã biên giới Bình Hòa Tây và Bình Thạnh.

Công an huyện Mộc Hóa tập huấn võ thuật cho lực lượng dân phòng xung kích bảo vệ an ninh, trật tự biên giới

Công an huyện Mộc Hóa tập huấn võ thuật cho lực lượng dân phòng xung kích bảo vệ an ninh, trật tự biên giới

Đại tá Đào Hòa Nam - Trưởng Công an huyện Mộc Hóa, cho biết, năm 2015, Ban Chỉ huy Công an huyện tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực hiện mô hình Dân phòng xung kích bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) biên giới. Trên cơ sở đó, 2 đội dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới ở xã Bình Hòa Tây và Bình Thạnh được thành lập, sẵn sàng tham gia phối hợp bảo đảm ANTT khu vực biên giới. Các đội thường xuyên tuần tra, nhất là vào dịp lễ, tết, phát hiện, ngăn chặn 14 vụ gấy mất trật tự công cộng. Ngoài ra, đội còn tham gia các phong trào: Tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn ANTT xóm, ấp khu vực biên giới; Tiếng kẻng vùng biên; Chốt chặn phòng, chống tội phạm trên tuyến giao thông đường bộ; Ánh sáng văn minh, an toàn ANTT;... Anh Võ Thành Phương - Đội trưởng Đội Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới xã Bình Hòa Tây, cho biết: “Ban ngày đi làm ruộng, ban đêm hoặc có thời gian rảnh, tôi cùng anh em trong đội tuần tra các cột mốc biên giới, góp sức mình cùng chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc vùng đất “phên giậu” Tổ quốc”.

Công an huyện phối hợp 2 xã Bình Thạnh và Bình Hòa Tây tổ chức tập huấn; phối hợp Trung đoàn Cảnh sát đặc nhiệm Bộ Công an tổ chức 2 lớp huấn luyện võ thuật cho các thành viên của đội. 3 năm qua, đội được UBND huyện Mộc Hóa khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp bảo đảm ANTT biên giới.

Từ hiệu quả của mô hình, Công an tỉnh chỉ đạo nhân rộng ra 6 huyện, thị xã trên toàn tuyến biên giới thuộc địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị nhân rộng mô hình trên, Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an, nhấn mạnh, để thực hiện tốt mô hình trên, công an phối hợp lực lượng quân đội, biên phòng, dân quân tự vệ trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân trên tuyến biên giới./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết